Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình thăm Bệnh viện Quân y 175

Ngày 25/2, tại TP. Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã đến thăm và làm việc với Bệnh viện Quân y 175 nhân kỷ niệm 64 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2019).

Tại buổi thăm và làm việc với Ban giám đốc và lãnh đạo các đơn vị của Bệnh viện Quân y 175, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đánh giá cao những kết quả mà tập thể bệnh viện đã làm được trong hơn 40 năm xây dựng và trưởng thành. Trong đó, nổi bật là công tác tổ chức, triển khai các hoạt động chuyên môn; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ y tế biển đảo, nhất là ở quần đảo Trường Sa; có nhiều đóng góp cho y tế vùng sâu, vùng xa, Tây Nguyên và nước bạn Campuchia.

Bệnh viện 175 ghi dấu ấn với nhân dân đặc biệt là hình ảnh những thầy thuốc thức trắng đêm chỉ đạo phẫu thuật qua hệ thống Telemedicine, những chuyến bay đêm đưa chiến sĩ về đất liền cứu chữa kịp thời những bệnh lý nguy hiểm.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chụp ảnh lưu niệm cùng Ban lãnh đạo Bệnh viện Quân y 175

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chụp ảnh lưu niệm cùng Ban lãnh đạo Bệnh viện Quân y 175

Bên cạnh đó, bệnh viện đã làm tốt công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế, đặc biệt đã triển khai thành công Bệnh viện dã chiến tại Nam Sudan tham gia lực lượng gìn giữ hòa hình của Liên hợp quốc, khẳng định trách nhiệm, vị thế của đất nước, của quân đội nhân dân Việt Nam và y tế Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Với những nỗ lực trên, Bệnh viện Quân y 175 trở thành một địa chỉ y tế uy tín, tin cậy không chỉ đối với bộ đội mà còn đối với nhân dân TP. Hồ Chí Minh, người dân trong khu vực và bạn bè quốc tế; được Đảng và Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Tuy nhiên, để hoàn thành tốt hơn nữa những nhiệm vụ chính trị mà Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã giao cho Bệnh viện Quân y 175, Phó Thủ tướng đề nghị Bệnh viện Quân y 175 tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và đồng bộ, nâng cao hơn nữa chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chúc lãnh đạo, các y bác sĩ, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên Bệnh viện Quân y 175 và cán bộ, nhân viên Trung tâm Y tế Trường Sa đạt nhiều kết quả, đóng góp nhiều hơn nữa trong thực hiện sứ mệnh cao cả của mình, luôn xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân.

Dịp này, Phó Thủ tướng đã trao phần quà là 50 chiếc xe đạp tổng trị giá 125 triệu đồng đến quân dân đảo Trường Sa lớn và gia đình các quân nhân của Bệnh viện dã chiến số 2.1 thực hiện nhiệm vụ tại Nam Sudan.

Hoàng Tỷ

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/pho-thu-tuong-thuong-truc-truong-hoa-binh-tham-benh-vien-quan-y-175-116175.html