Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình thị sát khu vực biên giới Châu Đốc

Chiều 15/12, tại An Giang, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng đoàn công tác Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả (Ban Chỉ đạo 389) đã tới thị sát khu vực biên giới thành phố Châu Đốc.

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình thị sát khu vực biên giới thành phố Châu Đốc. Ảnh: VGP.

Trong chuyến công tác, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, đã tới thăm cán bộ, chiến sĩ Trạm Kiểm soát biên phòng Vĩnh Ngươn - Đồn biên phòng Vĩnh Ngươn.

Báo cáo với Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Thượng tá Hoàng Văn Nam, Đồn trưởng Đồn biên phòng Vĩnh Nguơn cho biết đoạn biên giới đơn vị phụ trách dài 15 km. Hệ thống cột mốc trên đoạn biên giới này hiện đã cơ bản xây dựng xong, với 6 cột mốc chính và 23 cột mốc phụ.

Đây là tuyến biên giới có nhiều đường mòn, kênh rạch qua lại. Vào mùa nước nổi, hầu hết bị ngập sâu từ 2-3 m nên công tác tuần tra, kiểm soát gặp nhiều khó khăn, nhất là trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, trong đó có công tác chống buôn lậu.

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Trạm Kiểm soát biên phòng Vĩnh Ngươn - Đồn biên phòng Vĩnh Ngươn. Ảnh: VGP.

Theo Thượng tá Hoàng Văn Nam, ngay sát biên giới do đơn vị quản lý, phía nước bạn có chợ Gò Tà Mâu, nơi tập trung buôn bán hàng hóa lớn và có xảy ra tình trạng hàng lậu vào Việt Nam như đường cát, thuốc lá điếu, bánh kẹo, đồ điện tử đã qua sử dụng…

Năm 2018, đơn vị đã xử lý 51 vụ mua bán, vận chuyển hàng lậu qua biên giới, trong đó thu giữ hơn 63.000 bao thuốc, hơn 26 tấn đường cát…

Về công tác phối hợp với các đơn vị chức năng của nước bạn, Thượng tá Hoàng Văn Nam cho biết trong năm 2018, các lực lượng vũ trang và chính quyền hai bên thường xuyên phối hợp trong quản lý hiện trạng đường biên, cột mốc, tạo điều kiện cho việc xây dựng và hoàn thành hệ thống mốc giới trên địa bàn thành phố Châu Đốc quản lý. Cùng với đó, tình hình an ninh, trật tự an toàn biên giới được đảm bảo ổn định.

Qua khảo sát thực tế và nghe báo cáo của lãnh đạo Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn về công tác bảo vệ chủ quyền, anh ninh biên giới và công tác phòng chống buôn lậu, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình biểu dương sự cố gắng của các cán bộ chiến sĩ đã khắc phục khó khăn, gian khổ và đạt được nhiều thành tích trong hoạt động trong thời gian qua.

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình thăm Công ty Cổ phần May Việt Mỹ. Ảnh: VGP.

Tuy nhiên, qua nắm bắt tình hình, Phó Thủ tướng cho rằng, tình trạng buôn lậu trên địa bàn vẫn diễn ra khá phức tạp. Ngay tại Vĩnh Ngươn hiện vẫn còn tới 12 kho hàng bên ngoại biên, đó là nơi mà các đối tượng buôn lậu sẵn sàng tuồn các loại hàng lậu vào Việt Nam nếu các lực lượng chức năng mất cảnh giác.

Do đó, Phó Thủ tướng yêu cầu các đơn vị chức năng của địa phương, đặc biệt là bộ đội biên phòng cần tập trung nắm chắc tình hình, không để bị động. Bên cạnh đó, chủ động phối hợp với công an, hải quan, quản lý thị trường xác định được đường dây, ổ nhóm buôn lậu để ngăn chặn, xử lý nghiêm những đối tượng cầm đầu.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra chỉ huy, xử lý nghiêm cán bộ, chiến sĩ thiếu tinh thần trách nhiệm và không hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời xây dựng mối đoàn kết với các lực lượng chức năng của nước bạn, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị.

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình Bà Mẹ Việt Nam anh hùng Tạ Thị Bài. Ảnh: VGP.

Ngoài ra, đơn vị cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền và dân vận, để người dân hiểu, cùng chung tay đấu tranh với vấn nạn này.

Nhân dịp chuẩn bị kết thúc năm 2018, đón chào năm mới 2019, Phó Thủ tướng chúc các cán bộ, chiến sĩ Trạm Kiểm soát biên phòng Vĩnh Ngươn - Đồn biên phòng Vĩnh Ngươn cùng gia đình mạnh khỏe, năm mới thắng lợi mới.

Cũng trong chuyến thị sát biên giới, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng Đoàn Công tác đã tới thăm các gia đình chính sách: Bà Mẹ Việt Nam anh hùng Tạ Thị Bài (ngụ tại khóm Vĩnh Chánh 2, Vĩnh Ngươn) và bà Nguyễn Thị Út, thương binh hạng 3/4 tham gia kháng chiến chống Mỹ (ngụ tại khóm Vĩnh Chánh 2, Vĩnh Ngươn); thăm Công ty cổ phần May Việt Mỹ (thành phố Châu Đốc), đơn vị tạo nhiều công ăn việc làm cho người dân khu vực biên giới.

Theo VGP

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/chinh-phu/pho-thu-tuong-thuong-truc-truong-hoa-binh-thi-sat-khu-vuc-bien-gioi-chau-doc-tintuc425438