Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình dự Kỷ niệm 70 năm chiến thắng trận Mộc Hóa

Ngày 18-8, tại thị xã Kiến Tường, UBND tỉnh Long An đã tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng trận Mộc Hóa (1948 - 2018).

Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình tặng quà lưu niệm cho huyện Kiến Tường và Mộc Hóa.

Dự lễ kỷ niệm có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, cùng lãnh đạo một số bộ ngành của Trung ương, địa phương và đông đảo người dân.

Cách đây 70 năm, chiến thắng trận Mộc Hóa (18-8-1948) - bản anh hùng ca của "Nam Bộ thành đồng, đi trước về sau" đi vào lịch sử như một trong những điểm son chói lọi nhất trên con đường đấu tranh giải phóng dân tộc. Vùng đất của chiến công này có bề dày truyền thống với tên đất, tên người đi vào lịch sử. Vào thời điểm đó, tiếp nối trận chống càn 6.000 quân Pháp ở Đồng Tháp Mười đầu năm 1948, trận Mộc Hóa chính là trận "công đồn - đả viện" hiệu quả của quân, dân Tân An và Khu 8 trong thời điểm "bản lề" của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Địa điểm ghi dấu chiến thắng trận Mộc Hóa là gò Bắc Chiêng, với ý nghĩa lịch sử trọng đại trong lịch sử đấu tranh cách mạng gắn liền với vai trò lãnh đạo của Đảng bộ địa phương. Và thế hệ đi trước đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử, tạo nền tảng tinh thần vững chắc, làm động lực cho mục tiêu phát triển bền vững của vùng đất xung yếu về quốc phòng, an ninh của Tổ quốc là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Phát biểu buổi lễ, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho rằng: Cùng với chiến thắng Việt Bắc Thu Đông 1947, chiến dịch biên giới 1950, chiến thắng Mộc Hóa đã làm nô nức lòng quân dân cả nước, lúc bấy giờ, là nguồn động viên to lớn cổ vũ quân dân hai miền nam, bắc cùng nhau đoàn kết tiếp tục vững bước tiến lên tiếp tục giành nhiều thắng lợi vẻ vang ở năm sau đó, trong đó góp phần vào Đại thắng mùa xuân 1975 thống nhất nước nhà. Phát huy truyền thống tốt đẹp đó, từ sau năm 1975, Đảng bộ và nhân dân Long An đã ra sức khắc phục mọi khó khăn, chủ động sáng tạo đạt được nhiều thành tựu quan trọng về kinh tế - chính trị - xã hội. Riêng Vùng Đồng Tháp Mười, trong đó có thị xã Kiến Tường và huyện Mộc Hóa đã có những bước chuyển hết sức tích cực; kết cấu hạ tầng được tập trung đầu tư, kinh tế-xã hội tiếp tục phát triển, từng bước khẳng định là vùng trọng điểm lương thực của tỉnh.

Để góp phần vào nhiệm vụ chung của tỉnh và cả nước, trong thời gian tới, thị xã Kiến Tường và huyện Mộc Hóa phải tiếp tục thực hiện tốt vai trò là trung tâm của vùng Đồng Tháp Mười rộng lớn, giàu tiềm năng của tỉnh. Cần phải chủ động khai thác, vận dụng tiềm năng, thế mạnh của địa phương; đồng thời, tranh thủ sự hỗ trợ của tỉnh và Trung ương, bằng chính sách và các nguồn lực về con người, vốn đầu tư,… để củng cố và phát triển nhanh, toàn diện hơn nữa cả về kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của địa phương; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, khai thác kinh tế vùng biên giới hiệu quả, tăng cường đoàn kết, hữu nghị với nhân dân nước bạn Campuchia, bảo đảm giữ vững chủ quyền, lãnh thổ quốc gia.

Kỷ niệm 70 năm chiến thắng trận Mộc Hóa, chúng ta ghi nhớ công lao, sự nghiệp và tấm gương hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, của quân và dân trên mảnh đất “Tháp Mười anh dũng”. Nhân đây, tôi đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân tỉnh Long An phải thực hiện tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng; phải xem đây là bổn phận và trách nhiệm thường xuyên. Đối với chúng ta hôm nay và thế hệ mai sau, phải tiếp tục giữ gìn truyền thống cách mạng hào hùng của các thế hệ cha, anh đi trước, ra sức học tập những tấm gương yêu nước sáng ngời, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới và phát triển đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đứng trước những thời cơ và thách thức của tình hình trong nước, khu vực và thế giới như hiện nay, Đảng bộ, quân và dân Long An cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, chung lòng, thi đua ái quốc, lao động sáng tạo, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân để xây dựng hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh; khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của tỉnh, thu hút có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế nhanh, bền vững theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc; bảo đảm quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

THANH PHONG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/37353402-pho-thu-tuong-truong-hoa-binh-du-ky-niem-70-nam-chien-thang-tran-moc-hoa.html