Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Tối 13/11, nhân kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại liên khu dân cư số 10,11,12 thuộc phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Cùng dự có nguyên Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phạm Thế Duyệt; Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh; đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội và đông đảo cán bộ, nhân dân phường Trần Hưng Đạo.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Báo cáo về tình hình thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh năm 2019", đại diện Ban Công tác Mặt trận ba khu dân cư, ông Lê Cường cho biết, thời gian qua cộng đồng liên khu dân cư số 10,11,12 phường Trần Hưng Đạo đã có nhiều cố gắng, nỗ lực đoàn kết cùng nhau thực hiện có kết quả nhiều lĩnh vực của Cuộc vận động. Trong năm 2019, 7/7 tổ dân phố đạt danh hiệu “Tổ dân phố Văn hóa”; 417/436 hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình Văn hóa”, chiếm 95,6%.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn liên khu dân cư tiếp tục được giữ vững, không có trọng án, cháy nổ trên địa bàn. Cấp ủy chi bộ, Ban Công tác Mặt trận, Tổ bảo vệ dân phố thường xuyên trao đổi, phối hợp, hỗ trợ Công an phường và các lực lượng chức năng trong hoạt động tuần tra, kiểm soát địa bàn, có phương án đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để phát sinh tình huống bị động, bất ngờ, phức tạp về an ninh trật tự.

Đáng chú ý, đại đa số người dân trong ba khu dân cư đã từng bước điều chỉnh nhận thức, thói quen, hành vi trong ứng xử, sinh hoạt, đồng thời nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, góp phần xây dựng người Hoàn Kiếm thanh lịch, văn minh; thường xuyên duy trì công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, các cơ quan, đơn vị làm tổng vệ sinh trên địa bàn vào chiều thứ sáu, sáng thứ bảy hàng tuần; vận động các hộ dân tự bóc, xé quảng cáo rao vặt; bỏ rác đúng nơi quy định.

Ông Lê Cường cho biết thêm: Trong thời gian diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ 2 tại Hà Nội, địa bàn phường có khách sạn Melia và Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô là nơi có các hoạt động liên quan, nên các khu dân cư đã vận động nhân dân đảm bảo giữ gìn trật tự đô thị, vệ sinh môi trường hè phố sạch đẹp, phát huy nét đẹp văn hóa ứng xử của người Hà Nội, thể hiện sự thân thiện, mến khách đối với các chính khách, du khách trong và ngoài nước.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình; Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh và các đại biểu cùng hát Bài ca Kết đoàn trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Trần Hưng Đạo. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Ngoài ra, Ban Công tác Mặt trận ở các tổ dân phố kịp thời hòa giải những mâu thuẫn nội bộ trong nhân dân, thăm hỏi, động viên, gửi quà của các cấp chính quyền để tỏ lòng biết ơn đến gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình chính sách, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi không nơi nương tựa. Đến nay, trên địa bàn ba khu dân cư thuộc phường Trần Hưng Đạo không có hộ nghèo.

Phát biểu tại Ngày hội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình biểu dương những thành quả mà cán bộ và nhân dân liên khu dân cư số 10,11,12 đạt được thời gian qua, nhất là việc thực hiện quy tắc ứng xử nơi công sở, nơi công cộng, góp phần xây dựng người Thủ đô Hà Nội văn minh, thanh lịch, cũng như tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không có trọng án, cháy nổ trên địa bàn. Toàn dân đoàn kết, tương thân, tương ái, tổ chức các ngày lễ, Tết trong bầu không khí đầm ấm, gắn kết cộng đồng, giảm tệ nạn xã hội.

Để giữ vững và phát huy những kết quả đã đạt được, Phó Thủ tướng cũng lưu ý mỗi người dân, mỗi cộng đồng khu dân cư cần tiếp tục phát huy truyền thống chung sức, chung lòng, cùng với cấp ủy và chính quyền địa phương vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của thành phố.

Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp của thành phố Hà Nội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, làm tốt hơn nữa vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân; phát huy kết quả, kinh nghiệm, bài học trong thời gian qua, để tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh.

Đồng thời, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp cần quan tâm thực hành phát huy dân chủ, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và ưu tiên chăm lo cho công tác mặt trận, cán bộ mặt trận ở cơ sở, huy động sức dân, vận động nguồn lực xây dựng đô thị văn minh, phát triển bền vững.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã tặng quà các gia đình tiêu biểu thuộc khu dân cư số 10,11,12.

Nguyễn Thắng (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/chinh-tri/pho-thu-tuong-truong-hoa-binh-du-ngay-hoi-dai-doan-ket-toan-dan-toc-20191113222200880.htm