Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình kiểm tra công tác bầu cử tại Đồng Tháp

Đồng Tháp đã tổ chức xong Hội nghị Hiệp thương lần 3 để thống nhất 10 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và 97 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

Ngày 17/4, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia làm trưởng đoàn đã giám sát, kiểm tra về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Đồng Tháp, địa phương có 3 Ban bầu cử ở 3 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 16 Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; cấp huyện có 109 Ban bầu cử và cấp xã có 956 Ban bầu cử. Tỉnh Đồng Tháp có 1.065 khu vực bỏ phiếu, khu vực bỏ phiếu thấp nhất 303 cử tri và cao nhất hơn 3.800 cử tri.

Ông Phan Văn Thắng, Phó bí thư thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Đồng Tháp cho biết, công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn tỉnh đạt tiến độ theo kế hoạch đề ra. Cơ sở vật chất phụ vụ công tác bầu cử được chuẩn bị đầy đủ, kịp thời. Trong thời gian tới tỉnh Đồng Tháp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 bằng nhiều hình thức trực quan, sinh động. Bên cạnh đó, kiểm tra, giám sát công tác bầu cử để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở. Trong đó, hướng dẫn xây dựng phương án hợp lý cho những khu vực bỏ phiếu có số lượng cử tri trên 2.000 người, đảm bảo công việc kiểm phiếu bầu cử chặt chẽ, đúng tiến độ, đạt hiệu quả.

Ông Phan Văn Thắng, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Đồng Tháp.

Ông Phan Văn Thắng, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Đồng Tháp.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của Đồng Tháp đã tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai các hoạt động chặt chẽ, đồng bộ, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra. Đã bám sát kế hoạch, đúng trình tự theo Luật bầu cử, Nghị quyết và các văn bản hướng dẫn của Hội đồng bầu cử quốc gia.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, thời gian từ nay đến ngày bầu cử không còn nhiều, vì vậy tỉnh Đồng Tháp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, coi ngày bầu cử là ngày hội của toàn dân, chú trọng tuyên truyền, vận động ở cấp cơ sở, đến từng hộ gia đình, người dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử. Đồng thời, chú trọng bảo đảm tối đa đúng cơ cấu, thành phần đại biểu trúng cử, nhất là tỷ lệ nữ, tỷ lệ trẻ, tái cử. Đồng thời lưu ý tỉnh Đồng Tháp bám sát các quy định của Luật bầu cử và các hướng dẫn để triển khai cuộc bầu cử bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân; tạo điều kiện thuận lợi nhất để Nhân dân thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình trong việc lựa chọn, giới thiệu, bầu người có đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho Nhân dân cả nước tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình làm việc với tỉnh Đồng Tháp.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu tỉnh Đồng Tháp tiếp tục xây dựng các phương án bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Kiên quyết đấu tranh chống mọi luận điệu xuyên tạc, âm mưu, hành động phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để gây rối; lợi dụng mạng xã hội, internet để chống phá bầu cử. Đồng thời, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống dịch COVID-19; chủ động xây dựng các phương án, kịch bản nhằm kịp thời ứng phó khi tình huống dịch bệnh có thể xảy ra ở một số khu vực trong thời gian chuẩn bị và tổ chức bầu cử.

"Thời gian từ nay đến ngày bầu cử không còn nhiều, để ngày bầu cử ở tỉnh Đồng Tháp thực sự là ngày hội, vừa an toàn, tiết kiệm, kết quả cuộc bầu cử ở tỉnh Đồng Tháp thành công như mong đợi, một lần nữa tôi nhấn mạnh cần phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên, các chức sắc tôn giáo trong tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia bầu cử; động viên mọi cử tri nghiên cứu kỹ về danh sách người ứng cử, tự giác, tích cực và chủ động tham gia bầu cử, tránh tình trạng đi bầu hộ, bầu thay", Phó Thủ tướng nhấn mạnh./.

Phạm Hải/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/pho-thu-tuong-truong-hoa-binh-kiem-tra-cong-tac-bau-cu-tai-dong-thap-851018.vov