Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình kiểm tra công tác bầu cử tại Trà Vinh

Ngày 20/4, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia cùng đoàn công tác đã đến giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại tỉnh Trà Vinh.

Theo Báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh Trà Vinh, địa phương đã thành lập 02 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 14 Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026; cấp huyện 91 Ban bầu cử và cấp xã 815 Ban bầu cử. Toàn tỉnh có 1.022 khu vực bỏ phiếu, với hơn 800.000 cử tri.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình kiểm tra công tác bầu cử tại Trà Vinh.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình kiểm tra công tác bầu cử tại Trà Vinh.

Tại Hội nghị hiệp thương lần thứ 03 các đại biểu đã biểu quyết thống nhất lập danh sách 08 ứng cử viên chính thức ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 02 người do Trung ương giới thiệu. Trong số 08 người của địa phương được giới thiệu, gồm 03 người dưới 40 tuổi, 04 người dân tộc thiểu số và 02 người tái cử; tổng số được bầu là 06 đại biểu. Còn đại biểu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 83 người, trong đó có 28 nữ, 24 người dân tộc Khmer, 19 người trẻ tuổi, 12 người ngoài Đảng.

Đến nay công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn tỉnh đạt tiến độ đề ra. Tuy nhiên cái khó của Trà Vinh hiện nay là nguồn kinh phí phân bổ từ Trung ương còn hạn chế, chưa được phân nửa so với nhu cầu kinh phí bầu cử của địa phương, nên tỉnh kiến nghị Trung ương xem xét bổ sung thêm kinh phí phục vụ công tác bầu cử trong thời gian sớm nhất. Thời gian tới, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền; kiểm tra, giám sát công tác bầu cử để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của Trà Vinh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của Trà Vinh. Tỉnh đã tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai các hoạt động chặt chẽ, đồng bộ, bảo đảm đúng tiến độ và yêu cầu đề ra; bám sát kế hoạch, đúng trình tự theo Luật bầu cử, Nghị quyết và các văn bản hướng dẫn của Hội đồng bầu cử quốc gia. Phó thủ tướng đề nghị Trà Vinh cần tiếp tục chỉ đạo chặt chẽ, xây dựng các phương án đảm bảo an ninh trật tự, kiên quyết đấu tranh chống mọi luận điệu xuyên tạc, gây rối phá hoại bầu cử và có phương án phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả nhất.

“Thời gian từ nay đến ngày bầu cử không còn nhiều, để ngày bầu cử của tỉnh Trà Vinh thật sự là ngày hội, chúng ta cần phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nhất là vai trò của Mặt trận tổ quốc các cấp, các cơ quan chuyên môn làm nòng cốt, nhất là các vị sư sãi vận động bà con chấp hành thật tốt; đảm bảo 4 tại chỗ, xử lý những phức tạp không để xảy ra điểm nóng; tuyên truyền, vận động nhân dân đi bầu cử đạt tỷ lệ cao nhất, tránh tình trạng đi bầu hộ, bầu thay. Chúng ta làm sao tỷ lệ đi bầu đạt cao”, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh./.

Sa Oanh/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/pho-thu-tuong-truong-hoa-binh-kiem-tra-cong-tac-bau-cu-tai-tra-vinh-851750.vov