Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình thăm và tặng quà người dân huyện Tân Biên, Tây Ninh

Ngày 19-8, tại xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, Cục Hành chính Quản trị II – Hội trường Thống Nhất thuộc Văn phòng Chính phủ đã tổ chức Chương trình về nguồn , thăm tặng quà, khám, cấp phát thuốc miễn phí, trao học bổng cho người dân nghèo, các em học sinh tại địa phương này.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi lễ.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi lễ.

Cùng dự có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình; Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên; Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Trần Lưu Quang.

Tại đây, các đơn vị đã vận động để tổ chức khám, phát thuốc miễn phí cho 500 người dân huyện Tân Biên, người dân khu vực biên giới Campuchia; Trao tặng 500 phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn của huyện; Trao 200 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Các đơn vị cũng trao số tiền 1,5 đồng cho tỉnh Tây Ninh để thực hiện hoạt động xây dựng nhà tình nghĩa cho các đối tượng khó khăn. Tổng trị giá các hoạt động của chương trình là hơn 2,5 tỷ đồng.

Phát biểu tại chương trình, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nhấn mạnh: “Đoàn công tác hôm nay rất vui mừng được quay lại Khu Căn cứ Trung ương Cục miền nam, trong đó có Trụ sở của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền nam Việt Nam tại vùng đất Tây Ninh giàu truyền thống yêu nước. Tây Ninh hôm nay đã ra sức phát huy truyền thống cách mạng hào hùng đó khi Tân Biên nói riêng và Tây Ninh nói chung đang có được những thành tựu rất đáng kể trên các lĩnh vực. Kết quả đó thể hiện tinh thần phát huy truyền thống cách mạng, năng động, sáng tạo, sử dụng có hiệu quả các nguồn nội lực của nhân dân”.

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị, thời gian tới, Đảng bộ và nhân dân Tây Ninh đoàn kết một lòng, tiếp tục sáng tạo, năng động khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của địa phương nhằm hoàn thành các mục tiêu đề ra; Văn phòng Chính phủ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Tây Ninh trong các hoạt động về nguồn, đền ơn đáp nghĩa đối với gia đình có công; Nhân rộng các gương điển hình, vượt khó, gương hiếu học để tạo hiệu ứng lan tỏa trong xã hội; Đảng bộ và nhân dân cùng chung sức, chung lòng, triển khai nhiều mô hình hiệu quả để đưa Tân Biên phát triển và giàu đẹp trong tương lai.

QUANG QUÝ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/nhan-ai/item/33831202-pho-thu-tuong-truong-hoa-binh-tham-va-tang-qua-nguoi-dan-huyen-tan-bien-tay-ninh.html