Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Cần nhiều công trình phát triển CNTT như Danang IT Park

'Nếu không có nhiều công trình phát triển CNTT như thế này, chúng ta không thể tiếp cận được cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4'- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chia sẻ như vậy tại lễ khởi công giai đoạn 1 (131 ha) Khu CNTT tập trung Đà Nẵng (Danang IT Park) hôm 29-3.

“Nếu không có nhiều công trình phát triển CNTT như thế này, chúng ta không thể tiếp cận được cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4”- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chia sẻ như vậy tại lễ khởi công giai đoạn 1 (131 ha) Khu CNTT tập trung Đà Nẵng (Danang IT Park) hôm 29-3.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, địa phương cắt băng khánh thành Danang IT Park.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, địa phương cắt băng khánh thành Danang IT Park.

Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, năm 2009 khu công nghiệp phần mềm (CVPM) Quang Trung tại TPHCM rộng 43 ha được xây dựng đầu tiên hiện nay hoạt động hiệu quả, đứng đầu cả nước. Kế tiếp năm 2011, CVPM Đà Nẵng rộng 1,1 ha hoạt động, hiện thu hút 2.400 nhân lực. CVPM Đà Nẵng tuy nhỏ song lại ra đời rất sớm, điều đó thể hiện tầm nhìn của Đà Nẵng. Và hôm nay, Khu CNTT tập trung Đà Nẵng được khánh thành, nhưng cũng là bước khởi động để kêu gọi đầu tư với kỳ vọng sẽ có một khu công nghiệp CNTT lớn nhất nước. Phó Thủ tướng nói, Đà Nẵng cần có thêm nhiều dự án mới như Danang IT Park để không chỉ là trung tâm của khu vực mà của cả nước trong việc tiếp cận công nghệ mới, đặc biệt là CNTT. Chính điều này mới thực sự nâng cao năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Cũng theo Phó Thủ tướng, ngoài Danang IT Park thì khu CNC, CVPM của Đà Nẵng sẽ là mắt xích quan trọng trong hệ thống đổi mới sáng tạo của Việt Nam. Mới đây, Thủ tướng đã trực tiếp chỉ đạo Bộ KH&ĐT chủ trì xây dựng cơ chế kết nối các công viên phần mềm, các khu CNTT tập trung, các vườn ươm công nghệ, các khu CNC, các trường đại học, viện nghiên cứu để hình thành mạng lưới đổi mới sáng tạo của Việt Nam, giúp nước ta có thể tiếp cận cuộc cách mạng 4.0 một cách thực chất, hiệu quả. “Thế giới đánh giá người Việt có năng lực về CNTT, chúng ta có tiềm năng trở thành trung tâm lớn của thế giới về CNTT. Nhưng tới giờ phút này vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế về CNTT và Truyền thông vẫn còn ở mức khá khiêm tốn. Hiện trên 90 triệu dân mới có 120 ngàn nhân lực làm phần mềm. Dù được xếp vào top 10 nước gia công phần mềm tốt nhất thế giới song giá trị ngành này mới chỉ đạt 4,3 tỷ USD. Trong khi công nghiệp phần cứng, chúng ta vui mừng năm qua đạt giá trị sản lượng gần 100 tỷ USD, song phần lớn do các nhà đầu tư nước ngoài vào sản xuất”- Phó Thủ tướng trăn trở.

Từ những trăn trở đó, Phó Thủ tướng cho biết Chính phủ luôn khuyến khích, động viên các địa phương, trước hết là các TP lớn phát triển các khu công nghiệp phần mềm, khu CNC. Chúc mừng Đà Nẵng có Khu CNTT tập trung lớn nhất nước, Phó Thủ tướng cũng đề nghị các bộ ngành và Đà Nẵng phối hợp, tạo lập cơ chế, chính sách để thu hút đầu tư hiệu quả, để DN thấy ở đây cơ hội đầu tư, đóng góp.

Danang IT Park (DITP) có tổng diện tích 341 ha, tổng đầu tư hơn 120 triệu USD chia làm 2 giai đoạn. Hiện nay giai đoạn 1 với tổng diện tích 131 ha, tổng vốn 47 triệu USD đã hoàn thiện hạ tầng, sẵn sàng phục vụ nhà đầu tư. Giai đoạn 2 với tổng diện tích 210 ha, tổng vốn đầu tư 74 triệu USD dự kiến sẽ triển khai trong năm 2019. DITP sẽ cung cấp những dịch vụ cho các công ty CNTT, dịch vụ IT, phát triển phần mềm... bao gồm đất đã có hạ tầng đồng bộ và cao cấp, tòa nhà xây dựng sẵn, văn phòng cho thuê. Với mục tiêu đạt doanh thu 1,5 tỷ USD/năm và khả năng tuyển dụng 25.000 lao động, DITP được kỳ vọng trở thành một trong những cộng đồng phát triển CNTT tốt nhất Châu Á theo mô hình thung lũng Silicon của Hoa Kỳ.

HẢI QUỲNH

Dự án đầu tiên được khởi công tại Danang IT Park hôm 29-3 là tổ hợp công trình văn phòng, hội trợ triển lãm. Dự án được xây dựng trên diện tích hơn 87 ngàn m2, gồm tòa nhà 26 tầng, khu trưng bày, khu hội chợ triển lãm, khu công cộng... Cùng ngày, BQL Khu CNC Đà Nẵng đã tổ chức thông xe kỹ thuật tuyến đường nối Danang IT Park (giai đoạn 1) với Khu CNC có tổng vốn 100 tỷ đồng.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/99_204151_pho-thu-tuong-vu-duc-dam-can-nhieu-cong-trinh-phat-trien-cntt-nhu-danang-it-park.aspx