Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Địa phương nào quan tâm đến trí thức thì ở đó khoa học công nghệ phát triển tốt

Sáng 2/11/2019, Lễ tôn vinh 112 trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2019 do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) đã được tổ chức.

Dự buổi lễ có đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Phan Xuân Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; đồng chí Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam, các Phó chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam, 112 gương mặt trí thức tiêu biểu, cùng đông đảo đại diện các Ban Bộ, Ngành Trung ương và Hà Nội.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao việc tôn vinh trí thức, đồng thời bày tỏ mong muốn với sự đồng tâm nhất trí của các cấp các ngành thì đội ngũ trí thức sẽ có những biến chuyển mới, cống hiến ngày càng nhiều hơn cho đất nước.

Theo Phó Thủ tướng, Việt Nam được thế giới đánh giá cao là đem thành tựu của khoa học công nghệ phục vụ tốt cho con người. Thế giới luôn nói Việt Nam có nguồn lực là con người, không phải là số lượng mà là trí tuệ, mà trí tuệ thì có ở trí thức.

Thời gian qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến trí thức. Phải khuyến khích cho sự sáng tạo, đầu tư cho khoa học công nghệ, giáo dục... Các nhà khoa học mong muốn nguồn vốn mạnh để đầu tư cho trí thức, được sử dụng kinh phí hiệu quả nhất và có trách nhiệm trước nhân dân.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trao Bằng khen cho 7 Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2019. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN

Phó Thủ tướng nhấn mạnh rằng, ở địa phương nào quan tâm đến trí thức thì ở đó khoa học công nghệ phát triển tốt. Phó Thủ tướng mong rằng đội ngũ trí thức Việt Nam sẽ là những tấm gương sáng, như người xưa gọi là kẻ sĩ. Giá trị tốt đẹp của giới trí thức sẽ được lan tỏa, đẩy lùi những cái xấu, để những cái đẹp của dân tộc phát triển, sánh cùng năm châu như Bác Hồ mong muốn.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu gồm: Bác sỹ Bùi Thị Hiệp, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Y học thành phố Hà Nội thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật thành phố Hà Nội; Thạc sỹ, bác sỹ, Thầy thuốc ưu tú Nguyễn Thị Lan Hương, Chủ tịch Hội Đông y tỉnh Quảng Ninh thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh; Phó Giáo sư, Tiến sỹ khoa học Đỗ Nguyễn Khoát, Phó Chủ tịch Hội Hàng không Việt Nam; Phó Giáo sư, Tiến sỹ Tạ Cao Minh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Tự động hóa Việt Nam; Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Tuyết Minh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Hội Giống cây trồng Việt Nam; Phó Giáo sư, Tiến sỹ Phùng Chí Sỹ, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam; Phó Giáo sư, Tiến sỹ Tạ Văn Trầm, Phó Chủ tịch Hội Y học tỉnh Tiền Giang thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tiền Giang; Thạc sỹ Nguyễn Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Thiết bị Y tế Việt Nam./.

Thành Trung (t/h)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/pho-thu-tuong-vu-duc-dam-dia-phuong-nao-quan-tam-den-tri-thuc-thi-o-do-khoa-hoc-cong-nghe-phat-trien-tot-20191102212647187.htm