Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khai mạc Hội chợ Du lịch quốc tế VITM Hà Nội 2019

Sáng 27-3, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về du lịch, đã cắt băng khai mạc Hội chợ Du lịch quốc tế VITM Hà Nội 2019 với chủ đề Du lịch xanh nhằm thực hiện mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu đến năm 2030

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng lãnh đạo các bộ, ngành cắt băng khai mạc hội chợ - Ảnh: Yến Anh

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng lãnh đạo các bộ, ngành cắt băng khai mạc hội chợ - Ảnh: Yến Anh

Lễ khai mạc VITM Hà Nội 2019 đã được tổ chức sáng 27-3 tại Hà Nội với sự tham dự của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng nhiều lãnh đạo các bộ, ngành.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình gửi lẵng hoa chúc mừng hội chợ.

Phó Thủ tướng đến thăm gian hàng của Hanoi Redtours - Ảnh: Yến Anh

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) Nguyễn Ngọc Thiện khẳng định du lịch đã trở thành ngành kinh tế quan trọng và có tầm ảnh hưởng toàn cầu, tác động lớn đến sự phát triển kinh tế xã hội của nhiều quốc gia trên thế giới.

VITM Hà Nội 2019 có sự tham gia của 710 doanh nghiệp du lịch đến từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới - Ảnh: Ngô Nhung

Năm 2018, du lịch Việt Nam tăng trưởng ấn tượng, đón gần 15,5 triệu khách du lịch quốc tế, tăng 19,9% so với năm 2017, phục vụ 80 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ khách du lịch đạt hơn 620.000 tỉ đồng. Năm 2019, du lịch Việt Nam phấn đấu đón từ 18 triệu lượt khách quốc tế trở lên, phục vụ 85 triệu lượt khách du lịch nội địa, tổng thu từ khách du lịch đạt trên 700.000 tỉ đồng.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện, đây là mục tiêu phát triển cao, đặt ra sức ép lớn cho ngành du lịch, vừa tăng trưởng nhanh, vừa đòi hỏi phải phát triển bền vững. Ngành du lịch Việt Nam cần tiếp tục đổi mới, năng động, sáng tạo, đưa Việt Nam thành điểm đến có tầm cỡ trong khu vực.

Phó Thủ tướng trao đổi với đại diện của Tổng cục Du lịch Hàn Quốc - Ảnh: Ngô Nhung

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cũng nhấn mạnh VITM 2019 với chủ đề "Du lịch xanh" thể hiện được xu thế của sự phát triển du lịch trong tương lai. Đây là một diễn đàn mở, bao gồm nhiều hoạt động chuyên môn, là cơ hội tốt, nơi gặp gỡ lý tưởng của các doanh nghiệp du lịch trong nước và quốc tế để tiếp tục củng cố quan hệ đối tác; kết nối các cơ hội kinh doanh trong tương lai. Đây là cũng là dịp để các cơ quan xúc tiến du lịch quốc gia, cơ quan quản lý điểm đến giới thiệu các sản phẩm, điểm đến du lịch mới đến các đối tác, bạn hàng cũng như công chúng tham gia hội chợ.

Người dân xếp hàng mua vé máy bay giá rẻ - Ảnh: Ngô Nhung

VITM Hà Nội 2019 có sự tham gia của 710 doanh nghiệp du lịch đến từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới (trong đó có 2 quốc gia mới đăng ký tham gia là Peru và Triều Tiên) với số lượng 500 gian hàng, trong đó có nhiều gian hàng có quy mô lớn và trang trí đẹp mắt như gian hàng của Hàn Quốc, Đài Loan, Vietravel, Hanoitourist, Hanoi Redtours, Vietnam Airlines, Saigontourist, Vinpearl, TransViet...

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao đổi với lãnh đạo Công ty TransViet - Ảnh: Yến Anh

Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Tổng Giám đốc TransViet, cho biết công ty này giảm giá đến 50% cho các tour khuyến mại. Khoảng 3.000 chỗ khuyến mại đã được đưa ra trong dịp này - Ảnh: Trần Thế Huỳnh

Trong khuôn khổ hội chợ diễn ra nhiều sự kiện như lễ vinh danh các cá nhân và doanh nghiệp du lịch tiêu biểu năm 2018; hội nghị đánh giá một năm triển khai hoạt động du lịch trực tuyến; diễn đàn du lịch "Du lịch outbound Việt Nam - Cơ hội và thách thức"; diễn đàn "Cơ hội việc làm trong ngành du lịch"; họp báo giới thiệu VITM Cần Thơ 2019; các buổi giới thiệu điểm đến và sản phẩm du lịch của một số địa phương trong nước và cơ quan xúc tiến du lịch nước ngoài...

Gian hàng của Hàn Quốc là gian hàng lớn nhất tại hội chợ với diện tích 250 m2 - Ảnh: Ngô Nhung

Có khoảng hơn 40.000 vé máy bay giá rẻ và hơn 18.000 tour trọn gói giảm giá đặc biệt được chào bán ra tại hội chợ VITM Hà Nội 2019.

40.000 vé máy bay giá rẻ và hơn 18.000 tour trọn gói giảm giá đặc biệt được chào bán ra tại hội chợ - Ảnh: Yến Anh

Du lịch Nhật Bản thu hút đông đảo người dân Việt Nam - Ảnh: Ngô Nhung

Báo Người Lao Động mang đến nhiều thông tin hấp dẫn của VITM 2019 cho độc giả - Ảnh: Ngô Nhung

Yến Anh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/kinh-te/pho-thu-tuong-vu-duc-dam-khai-mac-hoi-cho-du-lich-quoc-te-vitm-ha-noi-2019-20190327123819659.htm