Phó thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh và tự chủ tài chính bệnh viện

Chiều 11-10, Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã có buổi làm việc với Bệnh viện Nhi Đồng 1 và Bệnh viện Nhân dân 115 về tình hình tự chủ tài chính và công tác phòng chống dịch bệnh.

Báo cáo Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, lãnh đạo Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết trong 9 tháng đầu năm 2018, thành phố có 4.066 ca mắc bệnh tay chân miệng (TCM) điều trị nội trú và 21.322 ca điều trị ngoại trú. Riêng Bệnh viện Nhi Đồng 1 tiếp nhận 2.180 ca TCM, trong đó có 46 ca nặng (độ 3, 4) và 1 ca tử vong. Tính riêng trong tháng 9, đã có 814 ca nhập viện, tăng 182,5% so với cùng kỳ năm 2017.

 Phó thủ tướng Vũ Đức Đam thăm hỏi tình hình người nhà bệnh nhân bị tay chân miệng đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 1.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam thăm hỏi tình hình người nhà bệnh nhân bị tay chân miệng đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 1.

Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã chủ động triển khai nhiều giải pháp ứng phó, nâng cao hiệu quả khám và điều trị bệnh TCM, nhất là mở rộng khu cách ly, điều chuyển bệnh nhân giữa các khoa, tăng cường y bác sĩ, thuốc điều trị, sẵn sàng các đội cơ động chống dịch hỗ trợ các địa phương… Đồng chí Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã đi thăm bệnh nhân và động viên các y bác sĩ tham gia chống dịch sởi, TCM, đánh giá cao và biểu dương các y bác sĩ đã nỗ lực cao nhất trong công tác khám, điều trị cho các ca TCM, sởi, đồng thời yêu cầu UBND và ngành y tế TP Hồ Chí Minh cần tăng cường công tác phòng chống, không để đến lúc dịch bùng phát mới đi dập dịch. Công tác phòng chống dịch cần có sự vào cuộc của các cấp, ban ngành và toàn xã hội. Thành phố cần có chính sách hỗ trợ cho các y bác sĩ, nhân viên tham gia hoạt động phòng chống dịch bệnh…

Tại Bệnh viện Nhân dân 115, sau khi kiểm tra hoạt động và nghe báo cáo về công tác tự chủ tài chính, lắng nghe những kiến nghị của bệnh viện, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã đánh giá cao những nỗ lực khắc phục khó khăn, những cách làm sáng tạo, đổi mới trong hoạt động nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, công tác tự chủ tài chính, tuy nhiên hoạt động tự chủ tài chính còn chậm. Đồng chí Phó thủ tướng nhấn mạnh không chỉ riêng Bệnh viện Nhân dân 115 mà các bệnh viện lớn cần có cơ chế rất riêng, đẩy mạnh đổi mới để vừa phục vụ nhân dân trong nước, một mặt vươn lên đáp ứng những phương tiện kỹ thuật, trình độ chuyên môn chữa bệnh cho người nước ngoài. Các bệnh viện cần cân nhắc hợp lý trong triển khai xã hội hóa bởi thực tế xã hội hóa có những mặt trái của nó, cần có lộ trình để có thể phát huy tính ưu việt. Nếu có cơ chế tự chủ cụ thể thì sẽ tháo gỡ được nhiều vướng mắc, khó khăn hiện nay. Sắp tới, Chính phủ sẽ thúc đẩy các bộ ngành chức năng sớm trình nội dung liên quan đến tự chủ, điều chỉnh khung giá dịch vụ y tế để quyết định. Cũng tại buổi làm việc, đồng chí Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã cho ý kiến về một số kiến nghị của Bệnh viện Nhân dân 115 về hợp tác công tư, giao dự toán chi bảo hiểm y tế, mua xe cứu thương...

Tin, ảnh: KIÊN ĐỨC

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/y-te/pho-thu-tuong-vu-duc-dam-kiem-tra-cong-tac-phong-chong-dich-benh-va-tu-chu-tai-chinh-benh-vien-551731