Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại Long An

Sáng 27/8, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại xã Đức Hòa Hạ; Bệnh viện đa khoa khu vực Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa và làm việc với lãnh đạo tỉnh Long An.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm hỏi công nhân đang ở trọ trong khu vực phong tỏa tại xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa (Long An).

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm hỏi công nhân đang ở trọ trong khu vực phong tỏa tại xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa (Long An).

Báo cáo với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út, cho biết: Đến sáng 27/8, Long An đã ghi nhận 20.466 ca mắc Covid-19, trong đó, có 13.376 trường hợp đã được điều trị khỏi, 244 trường hợp tử vong. Năm địa phương vùng đỏ gồm các huyện Đức Hòa, Cần Giuộc, Cần Đước, Bến Lức và TP Tân An có số ca nhiễm trong cộng đồng chiếm hơn 93% tổng số ca mắc Covid-19 trên toàn tỉnh.

Trong 4 ngày qua, Long An đã áp dụng biện pháp “không để người dân rời khỏi nơi cư trú”, “ai ở đâu ở đó”; tập trung nhân lực xét nghiệm nhiều vòng trong toàn cộng đồng tại 5 địa phương “vùng đỏ” đã kịp thời bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, truy vết F1 đưa đi cách ly tập trung nên đã dần kéo giảm số ca mắc mới trong ngày. Số ca mắc mới được ghi nhận trong 4 ngày qua chủ yếu từ các khu dân cư tập trung, khu nhà trọ đã phong tỏa tại 5 huyện, thành phố “vùng đỏ”.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu tỉnh Long An phải tập trung đẩy nhanh công tác xét nghiệm sàng lọc để có thể sớm làm sạch các “vùng đỏ”, cố gắng chăm sóc tốt hơn nữa cho những hộ dân trong khu phong tỏa đang ở tại các khu nhà trọ; nhanh chóng chuẩn bị kỹ lưỡng phương án để phục hồi sản xuất đối với những vùng bảo đảm an toàn. Phải tính đến phương án đưa công nhân thuộc vùng đã an toàn quay trở lại làm việc khi địa phương an toàn. Kế hoạch đưa công nhân trở lại phải đặc biệt chú ý công tác giám sát y tế, kiểm tra việc tiêm vaccine để bảo đảm an toàn phòng dịch.

Sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đến xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa (Long An), khu vực có nhiều người mắc Covid-19, tập trung nhiều khu công nghiệp, nhiều khu trọ đông công nhân sinh sống. Tại đây, Phó Thủ tướng đã trực tiếp hỏi thăm và động viên bà con. Phó Thủ tướng cũng đã đến thăm, động viên các y, bác sĩ đang điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 tại Bệnh viện đa khoa khu vực Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa (Long An).

THANH PHONG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/tin-tuc-y-te/pho-thu-tuong-vu-duc-dam-kiem-tra-cong-tac-phong-chong-dich-tai-long-an-661959/