Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm Trường Dân tộc nội trú PTCS Chợ Mới

Hôm nay (10/1), Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng đoàn công tác đã đến thăm, động viên thầy trò Trường Dân tộc nội trú PTCS Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói chuyện và động viên các thầy cô giáo Trường Dân tộc nội trú Chợ Mới. Ảnh: VGP

Báo cáo với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, thầy Vi Quốc Huân, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, năm học 2018 - 2019, Trường Dân tộc nội trú Chợ Mới có 7 lớp với 244 học sinh. Trong đó, học sinh dân tộc thiểu số có 244 em là người dân tộc Mông, Dao, Sán chay, Sán chỉ, Sán dìu, dân tộc Nùng, dân tộc Tày.

Sau khi đi thăm lớp học, nơi ăn chốn ở của các em học sinh, Phó Thủ tướng bày tỏ hài lòng khi thấy cơ sở vật chất nhà trường được địa phương quan tâm đầu tư khang trang, sạch sẽ, các em học sinh chăm ngoan… Phó Thủ tướng lưu ý các thầy cô bên cạnh việc giáo dục tri thức cần tăng cường tổ chức các hoạt động để các em học sinh dân tộc thiểu số được giao lưu, hòa nhập, đồng thời có ý thức gìn giữ văn hóa truyền thống của dân tộc mình.

Phó Thủ tướng bày tỏ, các thầy cô giáo dạy học sinh dân tộc thiểu số phải giỏi hơn các thầy cô khác, bởi bên cạnh nghiệp vụ sư phạm nói chung, các thầy cô còn phải am hiểu văn hóa, ngôn ngữ các dân tộc để hướng dẫn các em gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc, đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Phó Thủ tướng mong các thầy cô “chân cứng đá mềm” để thực hiện tốt sứ mệnh lớn lao của mình.

Phó Thủ tướng dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích Nà Tu, huyện Bạch Thông, Cao Bằng - Ảnh: VGP

Trong buổi sáng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích Nà Tu, huyện Bạch Thông, Cao Bằng, nơi trước đây Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tặng cho tuổi trẻ Việt Nam 4 câu thơ bất hủ: "Không có việc gì khó/ Chỉ sợ lòng không bền/ Đào núi và lấp biển/ Quyết chí ắt làm nên".

Bày tỏ tấm lòng thành kính trước anh linh Bác Hồ, Phó Thủ tướng ghi sổ vàng lưu niệm: “Nhớ lời Bác dạy, chúng cháu nguyện bền lòng, vượt khó góp phần đưa đất nước phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, sớm sánh vai cùng năm châu, bè bạn”.

Phó Thủ tướng tặng quà cho bà Khuất Thị Là là vợ liệt sĩ đơn thân - Ảnh: VGP

Sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã dự chương trình “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam Xuân Kỷ Hợi 2019”. Phó Thủ tướng đã trao quà tặng cho 50 hộ gia đình nghèo, nạn nhân chất độc da cam và chịu ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ; tặng quà cho bà Khuất Thị Là là vợ liệt sĩ đơn thân…

Phó Thủ tướng chúc bà con sức khỏe, mọi việc thuận lợi, an vui; mong bà con sang năm mới tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ nhau để người nghèo bớt nghèo và vươn lên thoát nghèo; người khá sẽ khá hơn, cùng nhau gìn giữ truyền thống văn hóa.

Tới thăm Trạm Y tế xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông, tỉnh Cao Bằng, Phó Thủ tướng đề nghị lãnh đạo địa phương nghiên cứu áp dụng chính sách tự chủ, luân chuyển cán bộ, thu hút thầy thuốc giỏi… để Trạm Y tế thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn.

Phó Thủ tướng tới thăm Trạm Y tế xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông, tỉnh Cao Bằng. Ảnh: VGP

Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và đoàn công tác làm việc với UBND tỉnh Bắc Kạn về các lĩnh vực giáo dục, y tế, khoa học-công nghệ (triển khai cập nhật bản đồ số trong Hệ tri thức Việt số hóa) và du lịch.

PV

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/thoi-su/trong-nuoc/pho-thu-tuong-vu-duc-dam-tham-truong-dan-toc-noi-tru-ptcs-cho-moi-54366