Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự Diễn đàn Logistics 2019 và thăm cảng Tiên Sa

Hôm nay (23/11), Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã dự Diễn đàn Logistics 2019 với chủ đề Logistics nâng cao giá trị nông sản đang diễn ra tại Đà Nẵng. Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tới thăm cảng Tiên Sa - một cảng quan trọng của miền Trung trong xuất nhập khẩu hàng hóa.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: VGP

Phát biểu tại diễn đàn Logistics 2019, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh Nghị quyết Đại hội Đảng XII và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011- 2020 đã xác định mục tiêu tốc độ tăng trưởng dịch vụ nói chung phải cao hơn tốc độ tăng GDP và trong phát triển dịch vụ thì ưu tiên phát triển các loại hình dịch vụ có giá trị gia tăng cao, hiện đại và có tính hội nhập quốc tế, trong đó có dịch vụ logistics.

Thực trạng ngành kinh tế này ở Việt Nam đang “ngược” so với thế giới khi chi phí xã hội bỏ ra thì cao (chiếm khoảng 20% giá trị hàng hóa) nhưng đóng góp cho GDP thì lại không tương xứng (ước chỉ 2, 3% - PV).

Phó Thủ tướng cho rằng việc Chính phủ thúc đẩy logistics và các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này còn có ý nghĩa quan trọng đối với việc giảm chi phí, giá thành hàng hóa nói chung, trong đó có nông sản và nâng cao thu nhập cho người nông dân.

Thời gian tới, Phó Thủ tướng tin tưởng rằng công nghệ thông tin sẽ làm logistics “cất cánh” được ở Việt Nam trên các nền tảng robot tự làm, định vị dẫn đường, giám sát, ứng dụng quét mã vạch trong quản lý kho bãi, tối ưu hóa tồn kho dựa trên công nghệ điện toán đám mây, tích hợp dịch vụ quản lý đơn hàng, bán hàng trực tuyến,...

Về hạ tầng để phát triển logistics, Phó Thủ tướng cho rằng cần tập trung hoàn thiện kết nối Bắc- Nam, ưu tiên cho cao tốc đường bộ tới từng tỉnh trong giai đoạn 2021- 2025. Bên cạnh đó là quan tâm tới kết nối Đông - Tây để sử dụng hiệu quả hệ thống cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, đường bộ, cảng biển của các vùng và cả nước cũng như các quốc gia trên Hành lang kinh tế Đông- Tây,...

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tới thăm cảng Tiên Sa - Đà Nẵng. Ảnh: VGP

Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tới thăm cảng Tiên Sa - Đà Nẵng. Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) đang nắm giữ 70% cổ phần tại cảng quốc tế có tuổi đời 118 năm này.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho biết, ngoài cảng Tiên Sa thì Đà Nẵng còn có cảng Liên Chiểu nhưng chuyên gia nước ngoài tư vấn chưa nên đầu tư mở rộng cảng Liên Chiểu do nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa chưa lớn. Do vậy thành phố sẽ tập trung hỗ trợ hoạt động cho cảng Tiên Sa để hoạt động hiệu quả hơn, góp phần tăng nguồn thu cho thành phố.

Lãnh đạo cảng Tiên Sa kiến nghị với Chính phủ đầu tư trên 100 tỷ đồng để làm luồng quay cho tàu tải trọng lớn.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị cảng Tiên Sa báo cáo Bộ GTVT để trình Chính phủ xem xét, đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025.

Qua đây, Phó Thủ tướng cũng đề nghị Vinalines và Tiên Sa đẩy mạnh kết nối với các doanh nghiệp logistics, góp phần thúc đẩy chuỗi sản xuất hàng hóa trong nước cũng như của khu vực.

PV

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/pho-thu-tuong-vuong-dinh-hue-du-dien-dan-logistics-2019-va-tham-cang-tien-sa-post70732.html