Phó thủ tướng yêu cầu kiểm tra xử lý các vụ phá rừng ở Lâm Đồng

Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo kiểm tra xử lý tình trạng phá rừng xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Rừng thông tại TT.Nam Ban (H.Lâm Hà, Lâm Đồng) bị triệt hạ - Ảnh: Lâm Viên

Ngày 8.10, Văn phòng Chính phủ có văn bản gởi Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, truyền đạt ý kiến của Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, yêu cầu xử lý tình trạng phá rừng xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Văn bản nêu rõ: “Yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo kiểm tra, làm rõ các vụ phá rừng xảy ra vừa qua trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng mà báo chí và Đài THVN đã phản ánh. Xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng qui định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng kết quả trước ngày 31.12.2018”.

Hàng loạt cây thông trên 30 năm tuổi bị triệt hạ - Ảnh: Lâm Viên

Trước đó, theo báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 9 tháng; nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2018 (ký ngày ngày 25.9.208) của UBND tỉnh Lâm Đồng, trong 9 tháng (từ 11.12.2017 đến 10.9.2018), lực lượng chức năng phát hiện, lập biên bản 660 vụ vi phạm luật Bảo vệ và phát triển rừng. Trong đó, 325 vụ xác định được thủ phạm, 355 vụ chưa xác định được thủ phạm. Diện tích thiệt hại do phá rừng là 45,1 ha, lâm sản thiệt hại 2.552,3 m3.

Rừng thông bị đầu độc, chết dần tại TK 216, thuộc Ban QLR Phi Liêng (Đam Rông) - Ảnh: Lâm Viên

Cũng theo báo cáo này, trong 9 tháng còn xảy ra nhiều vụ vi phạm nổi cộm, chống người thi hành công vụ như vụ phá rừng trái pháp luật tại TK 216 xã Phi Liêng (H.Đam Rông); lâm phần do Ban quản lý rừng phòng hộ Phi Liêng quản lý; vụ chống người thi hành công vụ tại địa bàn Ban Quản lý rừng nguyên liệu giấy Lâm Hà; vụ cán bộ bảo vệ rừng bị đánh sau khi giải tỏa tại Phú Hội (H.Đức Trọng); vụ khai thác rừng trái phép tại TK 270 (TT.Nam Ban); vụ khai thác rừng tại tại xã Gia Lâm (cùng H.Lâm Hà)...

Lâm Viên

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/pho-thu-tuong-yeu-cau-kiem-tra-xu-ly-cac-vu-pha-rung-o-lam-dong-1011277.html