Phó thủ tướng yêu cầu làm rõ vụ 2 em nhỏ tử vong do điện giật ở TP.HCM

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu UBND TP.HCM sớm kiểm tra thông tin 2 cháu bé bị điện giật tử vong và xử lý các sai phạm theo quy định của pháp luật.

Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình vừa yêu cầu UBND TP.HCM nhanh chóng kiểm tra thông tin, xử lý các cá nhân, tổ chức sai phạm sau vụ việc 2 cháu bé tử vong do bị điện giật tại công trình xây dựng đường vành đai 2 (quận Thủ Đức)

Thời hạn để UBND TP.HCM báo cáo lãnh đạo Chính phủ là trước ngày 1/9.

Nơi xảy ra vụ điện giật thương tâm làm 2 bé trai tử vong không có rào chắn, biển báo. Ảnh: Thu Hằng.

Nơi xảy ra vụ điện giật thương tâm làm 2 bé trai tử vong không có rào chắn, biển báo. Ảnh: Thu Hằng.

Ngoài ra, Phó thủ tướng cũng yêu cầu UBND TP.HCM chỉ đạo cơ quan chức năng, UBND các quận, huyện kiểm tra việc thực hiện luật an toàn lao động đối với chủ đầu tư, đơn vị thi công các công trình xây dựng, đặc biệt về hệ thống điện, hệ thống thoát nước, hố ga, các thiết bị lao động (cần cẩu, giàn giáo xây dựng…), bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân.

Trước đó, ngày 20/7, 3 em nhỏ gồm Lê Minh Châu (10 tuổi), Trương Đặng Văn Bình (10 tuổi), Trương Mỹ Ngọc (13 tuổi) cùng nhóm bạn đến chơi tại bãi đất trống thuộc khu vực thi công dự án đường Vành đai 2, quận Thủ Đức, TP.HCM.

Trong lúc chơi đùa, Châu, Bình và Ngọc không may bị điện giật. Châu tử vong tại chỗ, hai em còn lại được người dân phát hiện đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng Bình không qua khỏi.

Người dân sinh sống gần nơi xảy ra tai nạn cho biết công trình đã thi công từ hơn một năm nhưng không được đặt biển cảnh báo hay rào chắn.

Nhân chứng kể lúc phát hiện 3 trẻ em bị điện giật ở Sài Gòn 3 em bé chơi đùa tại bãi đất thuộc công trình đường Vành đai 2, phường Tam Phú, quận Thủ Đức (TP.HCM), bị điện giật khiến 2 bé trai tử vong, một bé gái bị thương.

Quang Huy

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/pho-thu-tuong-yeu-cau-lam-ro-vu-2-em-nho-tu-vong-do-dien-giat-o-tphcm-post972219.html