Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Thanh làm việc với UBND tỉnh Quảng Ninh

Ngày 20/7, tại Quảng Ninh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) Nguyễn Văn Thanh cùng Đoàn công tác của TTCP đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Ninh về công tác tiếp công dân (TCD), giải quyết khiếu nại, tố cáo (KN, TC) 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Trọng Tài.

Ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ngành có liên quan của tỉnh Quảng Ninh đã tiếp và làm việc với Đoàn.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Ninh, 6 tháng đầu năm 2018, tình hình KN, TC tuy đã có chiều hướng giảm cả về số lượt TCD và số vụ việc, tuy nhiên vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.

Ngoài việc các đoàn đông người tập trung tại Trụ sở TCD cấp tỉnh, cấp huyện vào những ngày tiếp định kỳ, đột xuất, còn có 5 đoàn đông người xuất hiện nhiều lượt tại Hà Nội.

Nội dung kiến nghị của công dân chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng.

Ngoài ra, xuất hiện nhiều nội dung mới như: KN chủ trương của tỉnh về ngăn chặn hành vi khai thác thủy sản bằng phương pháp tận diệt; chủ trương thực hiện lộ trình chấm dứt hoạt động của lò vôi thủ công…

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đức Long phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Trọng Tài

Trong 6 tháng đầu năm, các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong tỉnh đã tiếp hơn 4.100 lượt công dân, với hơn 2.700 vụ việc; có 105 đoàn đông người.

Tiếp nhận, xử lý hơn 5.000 đơn thư. Tổng số vụ việc KN thuộc thẩm quyền của cơ quan hành chính các cấp là 488 vụ việc; đã giải quyết 350 vụ việc, đạt 71,7%. Toàn tỉnh có 71 quyết định giải quyết KN phải tổ chức thực hiện, đến nay, đã thực hiện được 58 quyết định.

Đồng thời, các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong tỉnh đã giải quyết 17/19 vụ việc TC thuộc thẩm quyền. Thực hiện 11/12 quyết định xử lý TC; qua đó, kiến nghị thu hồi gần 188 triệu đồng, kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 2 cá nhân.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Trọng Tài

Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Ninh có 6 vụ việc thuộc diện khiếu kiện phức tạp, kéo dài được rà soát theo Kế hoạch 1130 của TTCP. Đến nay, đã giải quyết dứt điểm được 2 vụ việc; ban hành thông báo chấm dứt giải quyết 3 vụ việc...

UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá, công tác TCD của tỉnh trong 6 tháng đầu năm đã đi vào nề nếp, công tác xử lý đơn thư cơ bản đảm bảo tiến độ, trình tự, thủ tục quy định; việc xác định thẩm quyền giải quyết đã đảm bảo chính xác; hiện tượng chồng chéo, vòng vo, đùn đẩy trong công tác xử lý đơn thư đã được khắc phục.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Tổng TTCP Nguyễn Văn Thanh ghi nhận và đánh giá cao kết quả, sự nỗ lực, cố gắng của UBND tỉnh Quảng Ninh và các cấp, các ngành trong công tác TCD, giải quyết KN, TC. Trong thời gian qua, TTCP và tỉnh Quảng Ninh đã có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác này; thời gian tới, cần tiếp tục duy trì và phát huy.

Phó Tổng TTCP Nguyễn Văn Thanh đến thăm Trụ sở TCD tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Trọng Tài

Phó Tổng Thanh tra đề nghị, để tăng cường hơn nữa hiệu quả trong công tác TCD, giải quyết KN, TC, Thanh tra tỉnh cần tăng cường công tác tham mưu cho lãnh đạo tỉnh, đảm bảo tối đa lợi ích hợp pháp của người dân trong quá trình xử lý các vụ việc.

UBND tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan chuyên môn cần rà soát, phân định rõ lại các vụ việc để xử lý dứt điểm; chủ động nắm bắt tình hình, tích cực giải quyết khiếu kiện đông người, không để xảy ra điểm nóng.

Thay mặt UBND tỉnh Quảng Ninh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Long cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Tổng TTCP cũng như các ý kiến của thành viên đoàn công tác. Lãnh đạo tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai tiếp những ý kiến kết luận của lãnh đạo TTCP.

Kết thúc buổi làm việc, Phó Tổng TTCP Nguyễn Văn Thanh đã đến thăm Trụ sở TCD tỉnh và trò chuyện cùng lãnh đạo, cán bộ Thanh tra tỉnh Quảng Ninh.

Trọng Tài

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/thanh-tra/hoat-dong-nganh/pho-tong-thanh-tra-nguyen-van-thanh-lam-viec-voi-ubnd-tinh-quang-ninh_t114c1059n136550