Phó tổng thống Argentina suýt bị ám sát bằng súng

Một người đàn ông trung niên đã bị bắt sau khi tiếp cận và chĩa thẳng súng vào Phó tổng thống Argentina Cristina Fernández de Kirchner, khi bà đang ở bên ngoài dinh thự riêng tại Buenos Aires hôm 1/9.

Phó tổng thống Argentina Cristina Fernández de Kirchner. Ảnh: Reuters

Theo RT, vụ việc xảy ra vào khoảng 9h tối ngày 1/9 khi Phó tổng thống Argentina Fernandez de Kirchner bước xuống ô tô để chào hỏi đám đông người ủng hộ - những người đã tập trung biểu tình suốt nhiều ngày qua để phản đối cáo buộc tham nhũng nhằm vào bà.

Video đăng trên mạng xã hội cho thấy một người đàn ông đứng gần đã bất ngờ chĩa khẩu súng sát mặt bà Kirchner. Người đàn ông dường như đã bóp cò súng, nhưng đạn không bay ra, có vẻ do kẹt đạn. Bà Kirchner nhanh chóng che mặt và cúi xuống, trong khi đám đông tìm cách che chắn cho bà. Do vậy bà Kirchner không bị thương.

Phó tổng thống Argentina Cristina Fernández de Kirchner đang chào hỏi những người ủng hộ thì bị một người đàn ông đứng gần chĩa súng vào đầu. Video: Twitter @LautaroMaislin

Cảnh sát Argentina ngay sau đó đã bắt giữ nghi phạm tại hiện trường. Kẻ tấn công là Fernando Andrés Zabak, 35 tuổi, quốc tịch Brazil, theo hãng thông tấn Télam của Argentina. Động cơ của vụ ám sát nhằm vào phó Tổng thống Cristina Fernandez de Kirchner đang được điều tra làm rõ.

Bộ trưởng Bộ An ninh Anibal Fernandez cho biết, nghi phạm đang mang theo một khẩu súng lục có 5 viên đạn. Hắn được cho là có tiền sử phạm tội và bị bắt giữ lần gần đây nhất là vào tháng 3.

Bộ trưởng Kinh tế Argentina Sergio Massa mô tả sự việc này là "một âm mưu ám sát". "Khi sự thù ghét và bạo lực chiếm ưu thế trong các cuộc tranh luận, chúng sẽ phá hủy xã hội và những tình huống như âm mưu ám sát này sẽ gia tăng", ông viết trên Twitter.

Bà Cristina Fernandez de Kirchner, 69 tuổi, từng là Tổng thống Argentina giai đoạn 2007-2015, trước khi nhậm chức phó tổng thống vào năm 2019. Ngày 22/8, các công tố viên đề nghị truy tố bà Kirchner với mức án 12 năm tù, với cáo buộc tham nhũng. Tuy nhiên, tòa án vẫn chưa ra phán quyết về yêu cầu này.

Hàng nghìn người ủng hộ bà Kirchner đã tổ chức biểu tình bên ngoài dinh thự của bà ở khu vực Recoleta, thủ đô Buenos Aires và đụng độ với các cảnh sát. Ít nhất 5 cảnh sát bị thương và 4 người biểu tình bị bắt trong các vụ biểu tình.

Đỗ Thảo

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/pho-tong-thong-argentina-suyt-bi-am-sat-bang-sung-post10741.html