Phó Tổng thống Kenya Ruto bị tố làm suy yếu cuộc chiến chống tham nhũng

10 nghị sỹ của Đảng cầm quyền Jubilee và Đảng ODM vừa lên tiếng đề nghị Phó Tổng thống William Ruto dừng các hành động khiến cuộc chiến chống tham nhũng của Chính phủ bị suy yếu.

Phó Tổng thống William Ruto. Ảnh: NATION MEDIA GROUP

Phó Tổng thống William Ruto. Ảnh: NATION MEDIA GROUP

Họ cũng nhấn mạnh, ông Ruto có thể từ chức nếu thấy có sự không công bằng đối với mình.

Các nghị sỹ, do ông Maina Kamanda, Simba Arati và Joshua Kuttuny dẫn đầu, đã tuyên bố ủng hộ chiến dịch chống tham nhũng của Tổng thống Uhuru Kenyatta tại một nhà thờ ở Thủ đô Nairobi hôm 10/3.

Kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2013, Tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta luôn thể hiện quyết tâm chống tham nhũng. Ông yêu cầu các cơ quan tư pháp nhanh chóng hoàn tất các thủ tục để đưa những vụ việc tham nhũng ra trước tòa án, bảo đảm công lý được thực thi. Đồng thời, kêu gọi toàn thể người dân Kenya đấu tranh chống tham nhũng với tinh thần bền bỉ, kiên trì...

Trước đó, Phó Tổng thống William Ruto cũng bị nhà hoạt động Boniface Mwangi cáo buộc nhiều tội danh tham nhũng, phạm tội, suy thoái đạo đức… liên quan đến 7 vụ bê bối. Đó là: Vụ chiếm đoạt đất nhà tù, vụ chiếm đất rừng Ngong, tham nhũng tại Văn phòng Phó Tổng thống, bê bối mua bán ngô bất hợp pháp năm 2010, nghi ngờ sát hại doanh nhân Jacob Juma, quan hệ tình dục với sinh viên đại học, bê bối chiếm đất trường học cho khách sạn Weston.

Ngọc Anh

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/quoc-te/tin-tuc/pho-tong-thong-kenya-ruto-bi-to-lam-suy-yeu-cuoc-chien-chong-tham-nhung_t114c52n145700