Phó Tổng thống Mỹ Biden công du Đông Âu

Mỹ muốn khẳng định chủ trương củng cố quan hệ với Nga không ảnh hưởng đến lợi ích của các đối tác và đồng minh của Mỹ

Ngày 20/10, Phó Tổng thống Mỹ Joseph Biden đã rời Washington, bắt đầu chuyến công du 4 ngày tới Ba Lan, Séc và Romania. Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Biden sẽ thảo luận với lãnh đạo ba nước trên triển vọng thúc đẩy quan hệ song phương, khả năng phối hợp hành động nhằm ngăn chặn và giáng trả những nguy cơ chung trong lĩnh vực an ninh trên cơ sở song phương cũng như trong khuôn khổ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Một trong những nội dung chính được bàn thảo sẽ là cơ cấu mới của Hệ thống phòng thủ chống tên lửa quốc gia (NMD) sau khi Washington ngừng kế hoạch triển khai một phần hệ thống này trên lãnh thổ Ba Lan và Séc. Trợ lý Phó Tổng thống Mỹ về an ninh quốc gia, ông Tony Blinken cho biết mục đích chuyến công du này là của ông Biden là thuyết phục các đối tác châu Âu về quan hệ liên minh vững chắc với Mỹ và khẳng định Washington không từ bỏ kế hoạch triển khai NMD tại châu Âu. Ngoài ra, Phó Tổng thống Biden cũng sẽ đề cập cuộc chiến chống khủng bố tại Afghanistan, vấn đề cải cách NATO, lối thoát cho cuộc khủng hoảng kinh tế- tài chính toàn cầu hiện nay, biến đổi khí hậu và an ninh năng lượng. Ông Blinken tuyên bố cơ cấu của Hệ thống phòng thủ chống tên lửa quốc gia mới phục vụ trước hết cho an ninh quốc gia của Mỹ và nhằm đáp trả những nguy cơ đối với Mỹ và toàn châu Âu. Ông nêu rõ qua chuyến thăm ba nước Trung- Đông Âu của Phó Tổng thống Biden, Washington muốn khẳng định chủ trương củng cố quan hệ với Nga không ảnh hưởng đến lợi ích của các đối tác và đồng minh của Mỹ./. (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/pho-tong-thong-my-biden-cong-du-dong-au/200910/21230.vnplus