Phó Tổng thống Mỹ khẳng định duy trì cam kết với Philippines

Phát biểu khi gặp Tổng thống Philippines, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris nhấn mạnh Washington 'kiên định' duy trì cam kết với Philippines.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris. (Nguồn: AP)

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris. (Nguồn: AP)

Ngày 21/11, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã gặp Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos nhân chuyến thăm quốc gia Đông Nam Á này, nhấn mạnh Washington "kiên định" duy trì cam kết với Philippines.

Phát biểu khi gặp Tổng thống Marcos, bà Harris tái khẳng định mối quan hệ lâu đời giữa 2 nước.

Về phần mình, ông Marcos nhấn mạnh quan hệ giữa Manila và Washington vẫn vững chắc và quan trọng. Ông nêu rõ tương lai của Philippines luôn bao gồm quan hệ với Mỹ.

Bà Harris đến Philippines ngày 20/11, bắt đầu chuyến thăm nhằm củng cố quan hệ với quốc gia đồng minh ở Đông Nam Á. Đây được xem là một phần trong các nỗ lực của Mỹ nhằm xóa tan những nghi ngờ về cam kết của Washington đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Bà Harris cũng là quan chức cấp cao nhất của Chính phủ Mỹ tới Manila kể từ khi ông Marcos nhậm chức hồi tháng Sáu vừa qua.

Trong chuyến thăm lần này, bà Harris cũng đã gặp người đồng cấp Philippines Sara Duterte.

Philippines là một trong những đồng minh của Mỹ ở châu Á, cùng với Nhật Bản, Hàn Quốc. Trong nhiều năm qua, Washington đã dành nhiều ưu tiên về mặt quân sự cho Manila.

Tuy nhiên, mối quan hệ này đã rạn nứt dưới thời Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, sau khi ông hủy bỏ Thỏa thuận các lực lượng thăm viếng (VFA) ký năm 1998 và Thỏa thuận tăng cường hợp tác quốc phòng (EDCA) ký năm 2014.

Giới phân tích cho rằng hiện Washington đang tìm cách cài đặt lại mối quan hệ với Manila dưới thời Tổng thống Marcos./.

Lê Ánh (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/pho-tong-thong-my-khang-dinh-duy-tri-cam-ket-voi-philippines/830422.vnp