Phó Tổng thống Mỹ yêu cầu củng cố luật pháp quốc tế và các nguyên tắc tại Biển Đông

Mỹ nhấn mạnh sẽ cùng Philippines đối phó với mọi hành vi đe dọa và ép buộc tại Biển Đông.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris thăm đảo Palawan (Philippines) ngày 22/11. (Nguồn: Reuters)

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris thăm đảo Palawan (Philippines) ngày 22/11. (Nguồn: Reuters)

Trong chuyến thăm đảo Palawan (Philippines) ngày 22/11, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris cho biết chuyến thăm lần này của bà nhằm nhấn mạnh yêu cầu củng cố luật pháp quốc tế và các nguyên tắc tại Biển Đông cũng như trên toàn thế giới.

Bà Harris nêu rõ các nước cần bảo vệ những nguyên tắc như tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ tại Biển Đông cũng như Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Theo bà, Mỹ và cộng đồng quốc tế có mối liên quan mật thiết đối với tương lai của khu vực này. Với tư cách là một đồng minh, Mỹ sẽ cùng Philippines đối phó với mọi hành vi đe dọa và ép buộc tại Biển Đông.

Bà Harris cũng khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với phán quyết năm 2016 của Tòa trọng tài thường trực ở The Hague (Hà Lan), theo đó kiên quyết bác bỏ yêu sách hàng hải mở rộng của Trung Quốc tại Biển Đông.

Phó Tổng thống Mỹ cho rằng phán quyết của Tòa trọng tài có mối ràng buộc pháp lý và phải được các bên tôn trọng.

(theo Reuters)

Vy Anh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/pho-tong-thong-my-yeu-cau-cung-co-luat-phap-quoc-te-va-cac-nguyen-tac-tai-bien-dong-206952.html