Phó trưởng CA gây tai nạn: Không có nồng độ cồn

Trưởng phòng tham mưu công an tỉnh Bình Phước cho biết nguyên nhân Phó công an thị xã gây tai nạn do bánh xe trước hỏng.

Phó trưởng công an thị xã Đồng Xoài, Bình Phước điều khiển ô tô gây tai nạn vào tối 29/10 được xác định là Thượng tá Vũ Văn Hải.

Sáng 1/11, trao đổi với PV Đất Việt, Thượng tá Ngô Thanh Hòa - Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Bình Phước cho biết qua điều tra bước đầu, kiểm tra nồng độ cồn với ông Hải, cơ quan công an không phát hiện Phó trưởng công an thị xã có nồng độ cồn trong máu. Nguyên nhân dẫn tới tai nạn do bánh trước của ô tô ông Hải bị hỏng dẫn tới mất lái.

"Còn việc bánh xe bị hỏng lúc nào, túi khi của xe bung lúc nào đang được cơ quan xác minh. Sau tai nạn, ông Hải không bị thương và hai nạn nhân trong vụ tai nạn đã được đưa đi cấp cứu và đã được xuất viện" -ông Hòa thông tin.

Chiếc xe do thượng tá Vũ Văn Hải điều khiển gây tai nạn (Ảnh TT)

Sau vụ tai nạn, mới đây Ủy ban An toàn giao thông quốc gia vừa đề nghị Chủ tịch UBND kiêm Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh Bình Phước chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo đó xử lý nghiêm đối với cá nhân vi phạm quy định pháp luật gây ra vụ tai nạn giao thông này là Thượng tá Vũ Văn Hải, Phó trưởng Công an thị xã Đồng Xoài; đặc biệt, làm rõ việc người điều khiển ô tô có vi phạm quy định về nồng độ cồn hay không, thông tin kịp thời cho các cơ quan truyền thông và gửi báo cáo về Ủy ban.

Như thông tin trước đó, theo báo cáo sơ bộ của Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Phước, khoảng 21 giờ ngày 29/10/2018, trên tuyến quốc lộ 14 đoạn qua trung tâm thị xã Đồng Xoài, hướng đi huyện Chơn Thành xảy ra vụ tai nạn giao thông.

Xe ô tô con mất lái đã đâm vào 2 xe máy lưu thông cùng chiều, khiến 2 người bị thương nặng.

Người điều khiển xe ô tô gây tai nạn là Thượng tá Vũ Văn Hải, Phó trưởng Công an thị xã Đồng Xoài.

Trả lời trên NLĐ về nguyên nhân vụ tai nạn, Thượng tá Hải nói: "Cái này bây giờ tôi nói phần tôi cũng không được. Bây giờ anh em bên Văn phòng cơ quan điều tra tỉnh đang thụ lý".

Khi được hỏi về trách nhiệm đối với gia đình nạn nhân, ông Hải nhìn nhận: "Việc xảy ra thì mình phải có trách nhiệm cùng với gia đình đi lo chăm sóc cho mấy người bị nạn". Về tình trạng sức khỏe hiện nay của nạn nhân, ông Hải nhận định: "Gia đình bảo là cũng ổn định thôi".

Một ngày sau khi xảy ra tai nạn, một nguồn tin nói ông Hải cho rằng ô tô của ông bị nổ bánh dẫn đến lạc tay lái. Về thông tin sau khi gây tai nạn ông Hải bước xuống xe lảo đảo như người say rượu, ông Hải cho rằng túi khí trên xe nổ, chụp vào đầu nên ông bị choáng.

Thanh Thanh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/pho-truong-ca-gay-tai-nan-khong-co-nong-do-con-3368363/