Phó trưởng CA phường Khương Đình nói gì trước những nhan nhản vi phạm trật tự đô thị
Hàng quán đua nhau lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh, để xe cho khách gây cản trở, mất mỹ quan đô thị… Đó là thực trạng đã và đang diễn ra trên địa bàn phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Ngày 20-3, toàn lực lượng CATP Hà Nội bắt tay triển khai Mệnh lệnh số 02 của Giám đốc CATP về tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn Thành phố năm 2018.
Tuy nhiên, trên một số tuyến phố thuộc phường Khương Đình, những sai phạm vẫn ngang nhiên diễn ra. Tuyến phố Khương Hạ là một ví dụ điển hình.
“Theo quy định của thành phố, các hộ kinh doanh mặt phố phải bố trí xe máy vào sát tường nhà, dành tối thiểu 1,5m chiều rộng vỉa hè cho người đi bộ. Tuy nhiên, phớt lờ các quy định, nhiều cửa hàng vẫn thản nhiên đẩy xe máy ra mép vỉa hè và chiếm dụng toàn bộ phần vỉa hè sát tường, làm nơi kinh doanh, đẩy người đi bộ xuống lòng đường, thậm chí là chiếm luôn cả lòng đường làm nơi để xe cho khách” – anh Trịnh Quốc Bình, một người dân sinh sống trên tuyến phố Khương Hạ, thuộc phường Khương Đình bức xúc.
Tại quán cafe số 88 Khương Hạ, chủ quán đã biến phần lớn diện tích vỉa hè thành nơi kinh doanh, các phương tiện đi lại của khách đỗ dưới lòng đường.
Hoặc tại quán phở Đường Tăng số 35 Khương Hạ, xe để chật kín vỉa hè, đẩy người đi bộ xuống lòng đường. Trao đổi với phóng viên, chủ quán cho biết: “Tôi kinh doanh ở đây được 10 năm rồi, quán của tôi không vi phạm về lấn chiếm vỉa hè, mà được cho phép sử dụng vỉa hè làm nơi để xe cho khách”.
Ngoài ra, việc đỗ xe dưới lòng đường gần khu trường học, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến vấn đề an toàn giao thông cho học sinh. Đặc biệt là hiện tượng tắc đường cục bộ thường xuyên xảy ra, khiến phụ huynh vô cùng bức xúc.
Trao đổi về vấn đề này, Thiếu tá Trần Thanh Sơn, Phó trưởng Công an phường Khương Đình cho biết: “Chúng tôi thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, thu giữ tang vật, phương tiện vi phạm, thậm chí là phạt hành chính đối với một số cơ sở vi phạm. Tuy nhiên, do địa bàn rộng, lực lượng của phường còn mỏng nên khi không có mặt của các lực lượng chức năng thì một số cơ sở lại tiếp tục tái diễn vi phạm. Do đó, chúng tôi tiếp tục triển khai, đồng thời tăng cường việc ra quân xử lý triệt để tình trạng trên…”.