Phố Wall giảm điểm, cổ phiếu Google lao dốc vì sai lầm của chatbot AI

Các chỉ số chính của Phố Wall đã giảm sâu sau 1 phiên tăng điểm, trong bối cảnh mùa báo cáo thu nhập dần đi vào hồi kết và lợi nhuận của các công ty khiến nhà đầu tư phải lo ngại. Các cổ phiếu công nghệ là yếu tố lớn nhất kéo giảm các chỉ số, đặc biệt là cổ phiếu của Alphabet, công ty mẹ của Google.

 Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 8/2, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 207,68 điểm, tương đương 0,61%, xuống 33.949,01. S&P 500 giảm 1,11% và kết thúc ở mức 4.117,86. Nasdaq Composite giảm 1,68%, đóng cửa ở mức 11.910,52.

Diễn biến giảm này đánh dấu một bước ngoặt so với đợt phục hồi hôm thứ Ba (7/2), khi thị trường chủ yếu được thúc đẩy bởi nhận xét của Chủ tịch Fed Jerome Powell rằng lạm phát đã bắt đầu giảm bớt. Nhận xét của ông nhắc lại những nhận định được đưa ra trong cuộc họp báo vào tuần trước, củng cố thêm hy vọng của nhà đầu tư rằng ngân hàng trung ương sẽ sớm tạm dừng việc tăng lãi suất.

Cổ phiếu Alphabet, công ty mẹ của Google, là lực cản lớn nhất đối với S&P 500 và Nasdaq trong phiên. Cổ phiếu công ty này đã giảm tới 7,7% sau khi chatbot AI mới, có tên Bard, đưa ra câu trả lời sai trong một quảng cáo trực tuyến.

Tất cả 11 lĩnh vực chính của S&P 500 đều kết thúc trong vùng tiêu cực, với lĩnh vực dịch vụ truyền thông (.SPLRCL) giảm 4,1% và công nghệ (.SPLRCT) giảm 1,3%. Lĩnh vực tiện ích (.SPLRCU) cũng giảm 1,7%.

Việc các chỉ số chính của Phố Wall giảm điểm, đặc biệt ảnh hưởng bởi sự lao dốc của các cổ phiếu công nghệ, dường như là hệ quả từ bài phát biểu Thông điệp Liên bang của Tổng thống Joe Biden vào cuối ngày thứ Ba (7/2), khi ông kêu gọi đánh thuế cao hơn với các công ty lớn khi mua lại cổ phần của công ty.

Liên quan tới những công ty gần đây nhất báo cáo thu nhập, cổ phiếu Chipotle giảm khoảng 5% sau khi công bố kết quả kinh doanh không đáp ứng kỳ vọng của Phố Wall. Tương tự, Lumen Technologies cũng giảm tới 21% sau khi báo cáo khoản lỗ trong quý IV là 3,1 tỷ USD.

Trong khi đó, CVS Health đã kết thúc phiên tăng 3,5% sau khi đề nghị mua lại Oak Street Health với giá 9,5 tỷ USD. Cổ phiếu của Oak Street Health cũng tăng 4,6%. CVS cũng mới báo cáo thu nhập cao hơn ước tính của Phố Wall.

Cổ phiếu công ty taxi công nghệ Uber tăng hơn 5% nhờ báo cáo kinh doanh khả quan.

Tính tới thời điểm hiện tại, 42 công ty thuộc danh sách của S&P 500 đã đưa ra dự báo tăng trưởng âm trong quý I/2023, theo Refinitiv. Trong khi đó, chỉ có 8 công ty đưa ra dự báo tích cực và nhiều công ty khác không đưa ra bất kỳ triển vọng tăng trưởng nào. Theo Refinitiv, việc này khiến tỷ lệ công ty có kỳ vọng tăng trưởng tiêu cực cao hơn so với mức trung bình đã ghi nhận trong lịch sử.

Refinitiv cho biết, khoảng 69% trong số 297 công ty thuộc S&P 500 đã báo cáo thu nhập quý IV cao hơn ước tính của các nhà phân tích, mặc dù nhiều nhà phân tích đã hạ thấp kỳ vọng của họ trong quý này trong bối cảnh lo ngại gia tăng về sức khỏe của nền kinh tế. Chỉ hơn 27% công ty bỏ lỡ kỳ vọng của các nhà phân tích trong quý.

Eric Sterner, CIO tại Apollon Wealth Management cho biết: “Mùa báo cáo thu nhập này là tốt nhất. Phải mất thời gian để những lần tăng lãi suất ảnh hưởng đến thu nhập của các công ty. Giờ đây, chúng ta sẽ bắt đầu cảm nhận thấy điều này".

Walt Disney và Mattel là những công ty tiếp theo sẽ báo cáo thu nhập. Các nhà đầu tư sẽ tiếp tục đánh giá những báo cáo thu nhập cuối mùa để xem có bất kỳ dấu hiệu nào về việc chi tiêu của người tiêu dùng chậm lại hoặc nền kinh tế đang suy yếu hay không.

Linh Anh

Theo CNBC, Reuters

Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/pho-wall-giam-diem-co-phieu-google-lao-doc-vi-sai-lam-cua-chatbot-ai-20180504224280591.htm