Phố Wall tăng điểm, S&P 500 đạt đỉnh hơn 5 tháng

Các chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Mỹ ngày 13/7 đều tăng, trong đó S&P 500 có mức đóng cửa cao nhất hơn 5 tháng nhờ đà tăng trong công nghiệp và các lĩnh vực khác xóa bỏ ảnh hưởng xấu từ nhóm cổ phiếu ngân hàng.

Dow Jones tăng 94,52 điểm, tương đương 0,38%, lên 25.019,41 điểm. S&P 500 tăng 3,02 điểm, tương đương 0,11%, lên 2.801,31 điểm. Nasdaq tăng 2,06 điểm, tương đương 0,03%, lên 7.825,98 điểm.

S&P 500 đã có mức đóng cửa cao nhất kể từ 1/2. Chỉ số ngày hiện chỉ thấp hơn mức đỉnh hôm 26/1 2,5% và đã tăng 4,8% trong năm nay.

Chỉ số S&P lĩnh vực công nghiệp tăng 0,6%. Các nhà đầu tư đang lạc quan trước mùa báo cáo lợi nhuận, được dự báo là tốt, sắp tới, dù ba ngân hàng lớn nhất phố Wall đều đã không đạt kỳ vọng. Cổ phiếu Citigroup Ince, Wells Fargo&Co và JPMorgan Chase&Co lần lượt giảm 2,2%, 1,2% và 0,5% vì lợi nhuận quý II đều thấp hơn dự báo.

Các nhà đầu tư đang theo dõi chặt chẽ diễn biến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin hôm 12/7 nói Mỹ và Trung Quốc có thể nối lại đàm phán thương mại nếu Bắc Kinh sẵn sàng có những thay đổi đáng kể.

Tổng khối lượng giao dịch tại Mỹ ngày 13/7 là 5,3 tỷ cổ phiếu, thấp hơn so với mức trung bình 6,6 tỷ cổ phiếu trong 20 ngày giao dịch trước đó.

Như Tâm/Theo Reuters

Nguồn NDH: http://ndh.vn/pho-wall-tang-diem-s-p-500-dat-dinh-hon-5-thang-20180714070317236p146c158.news