Khai mạc 'Ngày hội Áo dài và Lễ hội Ẩm thực Huế 2020'

Ngày hội nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc nói chung và bản sắc văn hóa Thừa Thiên Huế nói riêng.

Vào lúc 17 giờ 30 chiều nay (18/12), tại sân khấu phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Huế khai mạc “Ngày hội Áo dài - Lễ hội Ẩm thực Huế 2020”. Ngày hội nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc nói chung và bản sắc văn hóa Thừa Thiên Huế nói riêng; bước đầu triển khai các đề án “Huế- Kinh đô Áo dài Việt Nam”, “Huế - Kinh đô Ẩm thực Việt Nam”.

Trong khuôn khổ Ngày hội, từ 8 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút, ngày 19/12 sẽ diễn ra nghi thức quảng diễn “Ngày hội Áo dài Huế 2020” tại quảng trường Ngọ Môn và một số đường phố Huế; 19 giờ 30 ngày 19/12, tại sân khấu Phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu, diễn ra Chương trình nghệ thuật - Trình diễn Áo dài truyền thống Huế, các bộ sưu tập của nghệ nhân, nhà thiết kế, nhà may Áo dài xứ Huế. Lúc 9 giờ 30 phút ngày 20/12, diễn ra chương trình trình diễn nghệ thuật truyền thống tại cầu đi bộ gỗ lim.

Nghề may áo dài truyền thống ở Huế

Nghề may áo dài truyền thống ở Huế

Chương trình Ngày hội Áo dài - Lễ hội Ẩm thực Huế 2020 sẽ bế mạc vào lúc 20 giờ ngày 20/12, tại sân khấu Phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu. Ngày hội còn có các hoạt động trưng bày Áo dài truyền thống, giới thiệu các bộ sưu tập Áo dài truyền thống tại Trung tâm Văn hóa- Thông tin-Thể thao thành phố Huế, trưng bày các gian hàng, thao diễn nghề may thêu, trang trí áo dài của nghệ nhân, nhà thiết kế tại số 15 Lê Lợi.

Thao diễn nghề may áo dài Huế

Lễ hội Ẩm thực Huế 2020 có khoảng 50 đến 60 gian hàng ẩm thực của các doanh nghiệp du lịch, dịch vụ trên địa bàn tham gia giới thiệu tinh hoa ẩm thực dân gian, truyền thống, cung đình, ẩm thực chay. Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: "Áo dài cũng như ẩm thực đều là những di sản rất quý và rất nổi tiếng của Thừa Thiên Huế, nếu chúng ta phối hợp với nhau thì có thể tạo thành, một chuổi sản phẩm hấp dẫn đối với du khách.

Lần này chúng tôi tổ chức thì hai bên có sự phối kết hợp với nhau rất là tốt và hoạt động quảng bá áo dài cũng như hoạt động ẩm thực Huế thì sẽ đan xen vào với nhau trong một không gian, đó là tuyến đường đi bộ Nguyễn Đình Chiểu sát bên cạnh sông Hương. Có thể nói, đây là một trong những tuyến rất thu hút người dân của Huế nói riêng và du khách nói chung khi đến thăm cố đô Huế./.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/khai-mac-ngay-hoi-ao-dai-va-le-hoi-am-thuc-hue-2020-825141.vov