Phối hợp chăm lo tốt hơn đời sống người lao động

Trong các ngày 8 - 11.12, tại Nông trường Caosu Cẩm Đường (huyện Cẩm Mỹ,tỉnh Đồng Nai) đã diễn ra hội thi 'Bàn tay vàng khai thác mủ caosu' dành cho238 công nhân caosu xuất sắc nhất của 47 đơn vị trong nước và ngoài nước (Lào,Campuchia) đại diện cho hơn 70.000 công nhân khai thác mủ ngành caosu. Phó Chủtịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu đã tham dự, chúc mừng hội thi.

Trao giải cho công nhân ngành caosu đạt danh hiệu “Bàn tay vàng”. Ảnh: N.V

Ngày hội của công nhân ngành caosu

Đạt điểm gần tuyệt đối cho 60 câu hỏi phần thi lý thuyết, cạo hết 100 cây trong khoảng 18 phút, công nhân Hay Leakhna (18 tuổi, Nông trường 2, Cty CP caosu Chư Sê - Kampong Thom, Campuchia) nói: “Tôi mới làm công nhân caosu được hơn 8 tháng. Tôi rất may mắn khi lần đầu tham gia hội thi cấp Cty đoạt giải cao để có cơ hội ở Việt Nam hôm nay. Những ngày sống ở đây, tìm hiểu về các đội, tôi biết có những anh chị lớn tuổi hơn tôi rất nhiều nhưng vẫn không ngừng nỗ lực, rèn luyện tay nghề đi thi mang thành tích về cho bản thân, cho đơn vị. Lại có những người là đời thứ 3, thứ 4 trong gia đình có nhiều thế hệ làm công việc này”.

Anh Lê Khắc Nghĩa (Cty TNHH MTV caosu Quảng Nam) chia sẻ: “Đây là lần thứ 2 tôi đi thi cấp tập đoàn. Hội thi là cơ hội để tôi không ngừng rèn luyện tay nghề, bởi để khai thác mủ đạt và vượt sản lượng mà không gây tổn thương cho cây thì luôn luôn phải cạo đúng quy trình, đúng kỹ thuật”.

Chị Nguyễn Thị Nguyên Hương (Nông trường Caosu Cẩm Đường, TCty Caosu Đồng Nai) đại diện cho 238 thí sinh thi phát biểu cảm tưởng tại lễ khai mạc: “Hội thi bàn tay vàng khai thác mủ caosu” là cơ hội để chúng tôi thể hiện tài năng, đồng thời là dịp giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa các thí sinh, các đoàn với nhau. Tôi mong hội thi sẽ tiếp tục được duy trì và mở rộng để công nhân caosu có động lực tích cực trau dồi kiến thức, kỹ thuật cạo mủ, hoàn thành tốt chỉ tiêu nhiệm vụ được giao”.

Chăm lo tốt hơn đời sống người lao động

Phát biểu tại buổi lễ trao giải, ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - đánh giá, hội thi được tổ chức rất chặt chẽ và bài bản, đồng thời cũng trở thành lễ tôn vinh các cá nhân, tập thể công nhân ngành caosu.

Ông Ngọ Duy Hiểu cho biết: “Hội thi ra đời đã trải qua 1/3 thế kỷ nhưng vẫn tiếp tục có những nội dung, cách làm đổi mới, có bổ sung những phần thi mới tạo nên niềm vui thực sự cho công nhân lao động. Qua hội thi, chúng tôi đã thấy được tinh thần, khí thế từ hội thi, các thí sinh đã tham gia hội thi bằng sự chuyên cần, niềm tin nghề nghiệp của mình, các giải thưởng cũng đã góp phần đáng trân trọng nhằm tôn vinh những người công nhân ngành caosu. Cuộc thi này cũng chính là hình thức phát huy phẩm chất con người Việt Nam cần cù sáng tạo, thực hiện học tập làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh với tinh thần trách nhiệm, biết vươn lên trong cuộc sống. Ở góc độ Công đoàn Việt Nam, chúng tôi rất mong Tập đoàn tiếp tục có những bước phát triển mới, tiếp tục phát động tổ chức phong trào thi đua trong công nhân lao động nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Tôi mong Tập đoàn tiếp tục phối hợp với Tổng LĐLĐVN chăm lo tốt hơn đời sống NLĐ”.

HÀ ANH CHIẾN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/phoi-hop-cham-lo-tot-hon-doi-song-nguoi-lao-dong-646298.ldo