Phối hợp công tác giữa tỉnh Bình Dương và Hội Luật gia Việt Nam là dấu mốc quan trọng

Để hiểu rõ hơn về ý nghĩa của chương trình phối hợp công tác này, NĐT đã lắng nghe những chia sẻ từ TS. Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam.

NĐT: Ngày 25/4, Đoàn công tác của Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Bình Dương. Xin Chủ tịch chia sẻ về buổi làm việc của Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam làm việc với Tỉnh ủy Bình Dương?

Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền: Lời đầu tiên, tôi xin gửi lời cảm ơn về sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân tỉnh Bình Dương đối với hoạt động của Hội Luật gia tỉnh Bình Dương suốt thời gian qua.

Tỉnh ủy Bình Dương đã sớm ban hành Chỉ thị 23-CT/TU ngày 22/8/2022 của Tỉnh ủy để triển khai thực hiện Chỉ thị 14-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới. Có thể nói, đây là thuận lợi rất lớn đối với hoạt động của Hội Luật gia tỉnh Bình Dương.

Tại buổi làm việc, hai bên đã thảo luận về phát huy vai trò, thế mạnh của mỗi bên trong các lĩnh vực thuộc phạm vi phối hợp; tăng cường phối hợp công tác giữa UBND tỉnh Bình Dương và Hội Luật gia Việt Nam; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; củng cố nhân lực của các Chi hội Luật gia cấp huyện và các chi hội trực thuộc Hội Luật gia tỉnh, hướng đến phủ sóng đầy đủ tới cấp huyện và cấp xã.

Lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam và UBND tỉnh Bình Dương ký kết chương trình phối hợp công tác ngày 25/4.

Lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam và UBND tỉnh Bình Dương ký kết chương trình phối hợp công tác ngày 25/4.

NĐT: Trong khuôn khổ buổi làm việc, Hội Luật gia Việt Nam và UBND tỉnh Bình Dương đã ký kết chương trình phối hợp công tác. Xin chủ tịch cho biết mục đích, ý nghĩa của chương trình phối hợp công tác này?

Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền: Việc ký kết chương trình phối hợp công tác giữa UBND tỉnh Bình Dương và Hội Luật gia Việt Nam là một dấu mốc quan trọng góp phần trong công cuộc xây dựng, kiện toàn bộ máy các cơ quan làm công tác pháp luật, hoạt động tư pháp tỉnh Bình Dương.

Theo đó, mục đích của chương trình nhằm tăng cường phối hợp công tác giữa UBND tỉnh Bình Dương và Hội Luật gia Việt Nam; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thuộc chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của mỗi bên.

Cùng với đó, tiếp tục phát huy vai trò, thế mạnh của mỗi bên trong các lĩnh vực thuộc phạm vi phối hợp, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, điều kiện, nguồn lực của mỗi bên…

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền.

NĐT: Xin Chủ tịch cho biết rõ hơn về các mặt phối hợp công tác giữa Hội Luật gia Việt Nam và UBND tỉnh Bình Dương trong thời gian tới?

Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền: Chương trình phối hợp công tác giữa Hội Luật gia Việt Nam và UBND tỉnh Bình Dương được thực hiện trong 5 năm.

Hai bên sẽ cùng phối hợp trong công tác xây dựng pháp luật, tư vấn, phản biện chính sách, pháp luật; rà soát văn bản quy phạm pháp luật, phát hiện những vướng mắc, bất cập, mâu thuẫn để xử lý hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm hoàn thiện pháp luật; tham gia tư vấn pháp luật đối với các vụ việc cụ thể, vấn đề phức tạp, các khó khăn, vướng mắc pháp lý trong thực thi, áp dụng pháp luật; trao đổi và sử dụng đội ngũ chuyên gia của hai bên đối với các hoạt động thuộc phạm vi phối hợp.

Cùng với đó, trong nội dung phối hợp, hai bên đã thống nhất và phân công trách nhiệm phối hợp rõ ràng. Trong đó, Hội Luật gia Việt Nam có trách nhiệm tham gia nghiên cứu, góp ý kiến với UBND tỉnh trong công tác xây dựng chính sách pháp luật; nghiên cứu khoa học pháp lý; kiến nghị với cơ quan Nhà nước những vấn đề xây dựng và thi hành pháp luật.

Cử chuyên gia, hội viên Hội Luật gia tham gia hỗ trợ, tư vấn các vấn đề pháp lý, các vụ việc cụ thể, các khó khăn, vướng mắc theo đề nghị của UBND tỉnh…

Hoạt động của Hội Luật gia ngày càng phong phú, đa dạng với chất lượng, hiệu quả ngày càng cao (Trong ảnh là Tuần lễ Trưng bày ảnh “Luật gia Việt Nam với biển đảo quê hương” lần thứ tư năm 2023 diễn ra tại Tp.Cần Thơ).

NĐT: Chủ tịch có những kỳ vọng như thế nào trong việc phối hợp công tác giữa hai cơ quan?

Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền: Một lần nữa, tôi nhấn mạnh việc ký kết chương trình phối hợp công tácgiữa Hội Luật gia Việt Nam và UBND tỉnh Bình Dương có ý nghĩa rất quan trọng. Tôi tin tưởng rằng, sự hợp tác này sẽ góp phần thực hiện Chỉ thị 14-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới.

Đồng thời, hai bên cùng nhau phối hợp, tiếp tục đưa ra nhiều sáng kiến pháp lý, đóng góp hiệu quả vào công cuộc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.

NĐT: Xin trân trọng cảm ơn Chủ tịch!

Hoàng Thị Bích

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/phoi-hop-cong-tac-giua-tinh-binh-duong-va-hoi-luat-gia-viet-nam-a607972.html