Phối hợp đảm bảo ANTT tại bệnh viện lớn nhất tỉnh Nghệ An

Trước thực trạng ANTT phức tạp diễn ra thường xuyên, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã phối hợp với Công an xã Nghi Phú (TP Vinh) tổ chức phân công các ca trực, tham gia vào công tác quản lý trật tự, an ninh tại bệnh viện vào những giờ cao điểm và khi cần thiết.

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An là bệnh viện lớn nhất tỉnh Nghệ An, với số lượng bệnh nhân và người nhà ra vào khoảng 10.000 người mỗi ngày. Trong thời gian vừa qua, mặc dù công tác đảm bảo ANTT đã được bệnh viện chú trọng bằng việc tăng cường đội ngũ bảo vệ, vệ sĩ; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trong khuôn viên nhưng tình hình mất trật tự vẫn tiềm ẩn.

Đặc biệt, gần đây xuất hiện tình trạng thường xuyên có một nhóm đối tượng đưa hàng hóa không cho phép vào khuôn viên bệnh viện để bán hàng, cho thuê đồ, mời chào đi xe cứu thương, xe taxi. Các đối tượng này đã có hành động đeo bám, nài ép, chèo kéo, tranh giành, có những lời nói thô tục, bất lịch sự gây phiền hà cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, ảnh hưởng đến công tác chăm sóc, điều trị của nhân viên y tế, ảnh hưởng lớn đến uy tín của Bệnh viện.

Công an xã Nghi Phú (TP Vinh) tham gia phối hợp đảm bảo ANTT tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An.

Công an xã Nghi Phú (TP Vinh) tham gia phối hợp đảm bảo ANTT tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An.

Ngoài ra còn có một số đối tượng chuyên trộm cắp lợi dụng để trà trộn vào để trộm cắp tài sản của bệnh viện, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Cùng với đó, ngoài khuôn viên của bệnh viện, người dân sử dụng các phương tiện di chuyển, hàng hóa để thực hiện các hoạt động thương mại trên vỉa hè và trên đường vào cổng bệnh viện làm ảnh hưởng xấu đến mỹ quan chung và trật tự, an toàn xã hội, giao thông đi lại.

Để chấn chỉnh tình trạng nói trên, đồng thời lập lại trật tự cho bệnh viện, ngày 29/4/2023, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã phối hợp với Công an xã Nghi Phú do đồng chí Lê Quang Hưng, Phó trưởng Công an xã Nghi Phú làm trưởng đoàn đã tiến hành triển khai các nội dung thống nhất giữa hai đơn vị để giải quyết triệt để các vấn đề đang gây mất an ninh trật tự tại bệnh viện.

Lực lượng Công an sẽ tham gia vào 3 ca trực hằng ngày tại bệnh viện để đảm bảo ANTT.

Theo đó, tổ công tác của Công an xã Nghi Phú mỗi ngày sẽ có 3 ca, mỗi ca có 2 đồng chí phối hợp với lực lượng vệ sĩ, bảo vệ của bệnh viện tham gia vào công tác quản lý ANTT bệnh viện vào những giờ cao điểm và khi cần thiết.

Tổ công tác có nhiệm vụ tuần tra ngăn chặn tuyệt đối không cho nhóm đối tượng đưa hàng hóa vào trong khuôn viện bệnh viện bán hàng, cho thuê đồ, mời chào đi xe cứu thương, xe taxi, xử lý xe ô tô, xe máy, xe ôm vào đỗ đậu không đúng quy định, không đúng đối tượng.

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An là bệnh viện lớn nhất tỉnh Nghệ An, tình hình ANTT trong thời gian vừa qua tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Tiến hành ngăn chặn người dân sử dụng các phương tiện, thiết bị, dụng cụ để thực hiện các hoạt động thương mại, ăn xin trong chỉ giới đất của bệnh viện. Ngăn chặn và xử lý các đối tượng mua bán thẻ giả cho người nhà người bệnh nội trú.

Sau 2 tuần, với sự tham gia đảm bảo ANTT của Công an xã Nghi Phú, vấn đề an ninh, an toàn của bệnh viện đã được cải thiện. Ghi nhận của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đến khám chữa bệnh tại đây cho thấy, họ đã yên tâm hơn khi đến thăm khám và điều trị tại đây.

Nguyễn Nam

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/phoi-hop-dam-bao-antt-tai-benh-vien-lon-nhat-tinh-nghe-an-i693504/