Phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm với Công an châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc)

Ngày 21/9, Công an tỉnh Hà Giang đã tổ chức hội đàm trực tuyến với Cục Công an châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) về công tác phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm 6 tháng đầu năm 2022.

Chủ trì hội đàm tại điểm cầu tỉnh Hà Giang có Đại tá Phan Huy Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Dương Thanh Bình, Phó Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo một số đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh, Công an các huyện biên giới tỉnh Hà Giang.

Dự tại điểm cầu phía Trung Quốc có Cục trưởng Cục Công an châu Văn Sơn và các đơn vị nghiệp vụ, Công an các huyện đối đẳng.

Toàn cảnh cuộc hội đàm.

Toàn cảnh cuộc hội đàm.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, các đối tượng phạm tội gia tăng các hành vi vi phạm pháp luật, lực lượng Công an hai bên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, hợp tác vì nhân dân phục vụ, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ, vừa chung tay phòng, chống dịch bệnh vừa phối hợp đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật trên tuyến biên giới.

Kết quả tình hình ANTT trên tuyến biên giới giữa hai bên cơ bản ổn định, số vụ việc đã giảm 7 vụ, số hàm thư trao đổi giảm 70 lượt so với cùng kỳ năm trước. Thông qua trao đổi hàm thư, hai bên đã phối hợp giải quyết 11 vụ việc, vụ án có liên quan đến công dân hai nước, trong đó 106 vụ xuất nhập cảnh trái phép, 2 vụ tổ chức người khác vượt biên trái phép… Trong kỳ, Công an tỉnh Hà Giang đã tổ chức trao trả cho lực lượng Công an châu Văn Sơn 29 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bị phát hiện, bắt giữ và tiếp nhận 123 công dân Việt Nam vi phạm pháp luật do Công an Trung Quốc trao trả.

Tại cuộc hội đàm, hai bên đã trao đổi một số nội dung, thông tin đến một số vụ án do lực lượng Công an hai nước đang điều tra xác minh; đồng thời thống nhất một số nội dung hợp tác trong thời gian tới như: Tiếp tục thực hiện hiệu quả các thỏa thuận, biên bản ghi nhớ đã ký kết; tăng cường đấu tranh với các hoạt động tội phạm trên tuyến biên giới; tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân khu vực biên giới hai nước; làm tốt công tác quản lý xuất nhập cảnh; phối hợp chặt chẽ trong xác minh, điều tra, bàn giao các đối tượng phạm tội; thường xuyên trao đổi thông tin về hình tình, diễn biến dịch bệnh của hai bên để cùng nhau thống nhất biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế thấp nhất dịch bệnh lây lan trên diện rộng… góp phần xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, cùng phát triển.

Diệu Loan

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/phoi-hop-dau-tranh-phong-chong-toi-pham-voi-cong-an-chau-van-son-tinh-van-nam-trung-quoc--i668259/