Phối hợp giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội hai nước Việt Nam - Lào

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, sáng nay, 12/1, tại Thủ đô Vientiane, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã có cuộc Hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Lào do Trung tướng Khamking Phuilamanivong, Thứ trưởng, kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát làm Trưởng đoàn.

Tham dự hội đàm, về phía Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam có các đồng chí: Thiếu tướng Phan Thanh Tuấn, Trưởng Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào; Thiếu tướng Trần Việt Kiều, Cục trưởng Cục Kỹ thuật nghiệp vụ; Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy; Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an; Đại tá Lê Minh Thảo, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ; Đại tá Nguyễn Minh Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại; Đại tá Phạm Minh Tiến, Phó Cục trưởng Cục Kế hoạch và Tài chính; Đại tá Nguyễn Lê Quang, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và doanh trại; Đại tá Tống Văn Khuông, Phó Giám đốc Học viện Chính trị CAND; Đại tá Vũ Văn Tấn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội...

Toàn cảnh hội đàm.

Về phía Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Lào có các đồng chí: Thiếu tướng Khonsavan Somphaxay, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị; Thiếu tướng Nouchon Konthongdam, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần; Thiếu tướng Kongsavat Bounlieng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh; Thiếu tướng Noubay Inthisan, Cục trưởng Cục Quản lý hộ khẩu và xây dựng cơ sở; Thiếu tướng Anudet Khounkham, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an Lào; Đại tá Bounmy Mackkhavane, Cục trưởng Cục Đào tạo, Tổng cục Chính trị; Đại tá Saly Phoutthavong, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống ma túy, Tổng cục Cảnh sát; Đại tá Saikhong Phetsavong, Hiệu trưởng Trường Lý luận chính trị...

Tại hội đàm, hai bên thống nhất đánh giá, thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào tiếp tục duy trì, củng cố và ngày càng chặt chẽ, hai Bộ duy trì thường xuyên các kênh liên lạc, công tác phối hợp, trao đổi thông tin được triển khai dưới nhiều hình thức khác nhau. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm thu được nhiều kết quả khích lệ, nhất là hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy; công tác hợp tác xây dựng lực lượng có nhiều điểm mới, hai bên đã phối hợp đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả âm mưu, ý đồ thực hiện "diễn biến hòa bình", "cách mạng màu" của các thế lực thù địch, hoạt động của các tổ chức phản động... phối hợp giải quyết tình trạng di, dịch cư tự do qua biên giới trong đồng bào dân tộc, bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội giữa hai nước.

Thứ trưởng Khamking Phuilamanivong phát biểu tại hội đàm.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại hội đàm.

Đặc biệt, trong lĩnh vực ma túy, hai bên đã phối hợp thực hiện nhiều hoạt động nghiệp vụ về phòng chống ma túy, phối hợp xác lập các chuyên án đấu tranh chung, truy bắt thành công các đối tượng truy nã. Tháng 10/2022, nhân dịp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Lào Vilay Lakhamphong sang thăm và làm việc tại Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Công an hai nước Việt Nam - Lào đã ký Kế hoạch hợp tác năm 2023 giữa hai Bộ làm cơ sở triển khai các nội dung hợp tác trong thời gian tới; hai bên tổng kết 1 năm thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác phòng, chống ma túy.

Để phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy hoạt động khu vực biên giới hai nước, hai Bộ đã phối hợp tiến hành khảo sát, triển khai xây dựng các trụ sở làm việc Công an Lào tại các bản giáp biên giới Việt Nam.

Được sự đồng ý của Chính phủ hai nước Việt Nam - Lào, ngày 25/8/2022, Bộ Công an hai nước đã phối hợp tổ chức lễ động thổ công trình Học viện Chính trị CAND Lào. Hiện tại, các đơn vị chức năng của hai Bộ đang phối hợp hoàn thiện các thủ tục theo quy định để có thể triển khai việc thi công xây dựng, dự kiến hoàn thành và bàn giao cho Bộ Công an Lào trước kỳ tuyển sinh tháng 9/2023.

Các đại biểu tham dự hội đàm.

Ngoài ra, Công an các tỉnh có chung biên giới và các tỉnh, thành phố kết nghĩa đã triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch hợp tác năm 2022 giữa hai bên; thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, Nhà nước và giữa Bộ Công an Việt Nam với Bộ Công an Lào; đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả các loại tội phạm xuyên biên giới...

Để tăng cường hơn nữa kết quả hợp tác giữa hai Bộ ngày càng đi vào chiều sâu, thời gian tới, hai bên khẳng định tiếp tục duy trì tiếp xúc cấp cao giữa hai Bộ, phối hợp xử lý vụ việc phát sinh nhanh chóng, kịp thời, không để các thế lực thù địch, các loại tội phạm hoạt động gây phương hại đến ANTT của hai nước; thực hiện nghiêm túc các nội dung mà hai Bộ đã ký kết. Đảm bảo an ninh, an toàn các chuyến thăm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam - Lào sang thăm chính thức, làm việc tại Lào và Việt Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc và Thứ trưởng Khamking Phuilamanivong tại hội đàm.

Triển khai có hiệu quả Thỏa thuận cấp cao Việt Nam - Lào năm 2023 về đảm bảo an ninh quốc gia, Kế hoạch hợp tác năm 2023 giữa Bộ Công an hai nước Việt Nam - Lào, phối hợp chặt chẽ bảo đảm giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở mỗi nước; hợp tác chặt chẽ trong phòng, chống "diễn biến hòa bình", "bạo loạn, lật đổ"; đẩy mạnh công tác phối hợp, ngăn chặn và phòng, chống các loại tội phạm xuyên quốc gia, nhất là tội phạm ma túy; hợp tác trong lĩnh vực bảo đảm an ninh nội địa và phòng, chống khủng bố, quản lý xuất nhập cảnh, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, kinh tế, văn hóa...; phối hợp chặt chẽ với lực lượng Biên phòng hai nước trong công tác kiểm soát tuyến biên giới Việt Nam - Lào, nhất là các đường tiểu ngạch, phát hiện kịp thời âm mưu, ý đồ, kế hoạch của các thế lực thù địch, các loại tội phạm lợi dụng địa bàn nước này để tiến hành chống phá nước kia.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc và Thứ trưởng Khamking Phuilamanivong với các đại biểu tham dự hội đàm.

Tăng cường trao đổi thông tin mà hai bên cùng quan tâm, phối hợp phòng, chống tác động các mối đe dọa của an ninh phi truyền thống ảnh hưởng đến hợp tác. Phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương của hai nước đẩy mạnh các hoạt động hợp tác về phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, tội phạm mua bán người...; phối hợp đề xuất xác lập, đấu tranh chuyên án chung và xác minh, truy bắt đối tượng truy nã lẩn trốn giữa hai nước. Tiếp tục phối hợp, hỗ trợ lực lượng Công an Lào thực hiện hiệu quả Chương trình quốc gia giải quyết vấn đề ma túy; dự án quản lý dữ liệu dân cư, cấp căn cước công dân, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội hai nước Việt Nam - Lào.

Thực hiện có hiệu quả các điều ước, thỏa thuận quốc tế mà hai bên cùng là thành viên. Chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương hai bên triển khai thực hiện thỏa thuận của Chính phủ hai nước ở khu vực biên giới nhằm bảo đảm ANTT, xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển...

Quỳnh Vinh (từ Thủ đô Vientiane, Lào)

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/lanh-dao-bo-cong-an/phoi-hop-giu-vung-on-dinh-chinh-tri-trat-tu-an-toan-xa-hoi-hai-nuoc-viet-nam-lao-i680818/