Phối hợp khuyến học, khuyến tài

Chiều 13-9, tại Hà Nội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) và Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức lễ ký kết Chương trình phối hợp trong hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2018-2023.

Mục đích của chương trình nhằm tăng cường sự phối hợp giữa Bộ LĐ-TB&XH và Hội Khuyến học Việt Nam trong việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và đào tạo nghề cho lao động nông thôn; động viên, khuyến khích cán bộ, công chức, hội viên, người lao động học tập thường xuyên, học tập suốt đời dưới nhiều hình thức, phương thức khác nhau nhằm cập nhật kiến thức, kỹ năng trước yêu cầu của nền kinh tế tri thức và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lượng cuộc sống của bản thân, gia đình và xã hội.

Quang cảnh lễ ký kết.

Phát biểu tại lễ ký kết, bà Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, cho biết, 82% thanh niên coi học tập là mục tiêu đảm bảo cuộc sống cho bản thân và gia đình thì xu hướng việc làm của thanh niên đã có đổi mới. Lễ ký kết thể hiện sự phối hợp chặt chẽ trong giai đoạn mới, xây dựng các tổ chức chính trị thành đơn vị xã hội học tập để đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp.

“Tổng kết chỉ thị 11 của Bộ Chính trị về khuyến học khuyên tài, xây dựng xã hội học tập thì mỗi đảng viên phải là một công dân học tập, mỗi tổ chức Đảng phải là đơn vị học tập, mỗi gia đình đảng viên phải là một gia đình học tập. Về đào tạo nghề, Hội Khuyến học sẽ cố gắng hết sức mình phối hợp với Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp để làm thế nào thúc đẩy phát triển đào tạo nghề để tạo công ăn việc làm cho các tầng lớp có nhu cầu trong xã hội, đặc biệt là thanh niên Việt Nam hiện nay”, bà Nguyễn Thị Doan nhận định.

Tại lễ ký kết, ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH khẳng định, cần phải xoay chuyển nhận thức xã hội để mọi người dân hiểu rằng, học nghề là giáo dục. Chương trình phối hợp này sẽ góp phần phát hiện, bồi dưỡng, khen thưởng, tuyên dương những tập thể điển hình, cá nhân tiêu biểu trong học tập suốt đời, có những sáng chế có giá trị kinh tế và có ý nghĩa xã hội, bảo vệ môi trường.

Tin, ảnh: AN AN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/phoi-hop-khuyen-hoc-khuyen-tai-549438