Phối hợp liên ngành bóc gỡ các đường dây ma túy

Công tác phối hợp giữa lực lượng hải quan với các lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy, nhất là lực lượng công an đã đạt được kết quả tích cực, góp phần bóc gỡ nhiều đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ nhiều đối tượng, tang vật.

Cục Hải quan tỉnh Nghệ An phối hợp bắt giữ đối tượng vận chuyển 9.000 viên ma túy vào ngày 14/6 - Ảnh: TCHQ

Yêu cầu, phương thức, nội dung phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy đã được quy định cụ thể trong Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 và Nghị định số 105/2021/NĐ-CP ngày 4/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy.

Trong thực tiễn tổ chức thực hiện công tác phòng, chống ma túy, cơ quan hải quan thống nhất triển khai trong toàn ngành công tác phối hợp với các lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy phải bảo đảm nguyên tắc: Trong địa bàn hoạt động hải quan, cơ quan hải quan chịu trách nhiệm chính, giữ vai trò chủ trì; ngoài địa bàn hoạt động hải quan, cơ quan hải quan có trách nhiệm phối hợp với các lực lượng chức năng theo chức năng, nhiệm vụ.

Trong thời gian qua, cơ quan hải quan luôn chú trọng đẩy mạnh quan hệ phối hợp với các lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm trên các lĩnh vực hoạt động như: Tham mưu xây dựng văn bản, chương trình, kế hoạch đấu tranh phòng, chống ma túy; trao đổi thông tin, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, điều tra xác minh; xây dựng và tổ chức kế hoạch đấu tranh, bắt giữ, xử lý các vụ việc mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy; đào tạo, tập huấn nghiệp vụ và tuyên truyền.

Thực tế, hầu hết các vụ việc, chuyên án ma túy thực hiện đều có sự tham gia, phối hợp giữa lực lượng hải quan và các lực lượng chức năng liên quan. Bên cạnh đó, dựa trên kết quả đấu tranh và bám sát, đánh giá tình hình thực tiễn, công tác trao đổi, cập nhật thông tin về tình hình, phương thức thủ đoạn, xu hướng mới, điểm nóng về ma túy… ngày càng được quan tâm trao đổi giữa cơ quan hải quan và các lực lượng chức năng nhằm phục vụ công tác cảnh báo, hướng dẫn nghiệp vụ và tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy của mỗi lực lượng; từ đó nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và tình hình mới.

Phòng ngừa từ sớm, từ xa

Đặc biệt, trong công tác phối hợp với lực lượng công an, hoạt động trao đổi, phối hợp nghiệp vụ phòng chống tội phạm giữa hai lực lượng thời gian qua luôn được quan tâm chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo các cấp, thống nhất phương thức tổ chức các hoạt động, nội dung, yêu cầu phối hợp theo từng cấp; đồng thời, thống nhất trong từng lực lượng và giữa hai lực lượng.

Theo đó, hai bên đã đẩy mạnh mối quan hệ phối hợp toàn diện giữa hai lực lượng công an và hải quan trong công tác phòng chống chống tội phạm ma túy trên tất cả các lĩnh vực, triển khai đồng bộ các giải pháp và huy động mọi nguồn lực phối hợp nhằm phòng ngừa từ xa, từ sớm, đấu tranh quyết liệt để đánh trúng, đánh đúng, kịp thời phát hiện, bắt giữ và xử lý hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép ma túy.

Trong năm 2023, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ Công an, lực lượng hải quan đã phối hợp với lực lượng công an (các đơn vị thuộc Bộ Công an, Công an các tỉnh) bắt giữ nhiều đối tượng và thu giữ nhiều ma túy tang vật. Đây là công việc hết sức khó khăn, vất vả nhưng lực lượng hải quan nỗ lực, quyết tâm thực hiện và đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Có thể kể đến chuyên án đấu tranh với hoạt động vận chuyển trái phép chất ma túy qua đường hàng không ngay từ đầu năm 2023, Cục Hải quan Hà Nội đã chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá thành công, bắt giữ 1 đối tượng và thu giữ lượng lớn ma túy các loại.

Theo đó, qua công tác nghiệp vụ trinh sát, công tác tuần tra, kiểm soát, thu thập, phân tích thông tin và công tác soi chiếu, Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy (Cục Hải quan Hà Nội) phát hiện lô hàng gồm 8 kiện hàng, tổng trọng lượng 154 kg, gửi từ Hà Lan về Nội Bài qua đường hàng không nghi vấn có chứa ma túy.

Ngày 12/1, Cục Hải quan Hà Nội phối hợp với Phòng 3, Đội 5 - Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan); Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an TP. Hà Nội); Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Bắc Ninh) phát hiện và bắt giữ 1 đối tượng với hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 6.790 gr ketamin và 51,788 kg ma túy tổng hợp MDMA. Số ma túy được đối tượng đựng trong túi nilon, cất giấu tinh vi trong các túi kẹo socola đóng trong thùng carton hòng qua mặt lực lượng chức năng.

Hay như đầu tháng 5, từ thông tin của Công an TP. Hà Nội, Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy (Cục Hải quan TP. Hà Nội) và qua triển khai nghiệp vụ soi chiếu của Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài đã phát hiện lô hàng từ Hà Lan về Việt Nam có dấu hiệu nghi vấn. Khi kiểm tra lô hàng ngày, lực lượng hải quan và công an thu giữ tang vật gần 20 kg ma túy gồm hơn 14,6 kg ma túy tổng hợp MDMA; gần 5,3 kg ketamin. Toàn bộ số ma túy này được các đối tượng ngụy trang bên ngoài là vỏ lon bia.

Hay mới đây, ngày 20/10 tại Km 40+492 - Quốc lộ 9, khóm 2, thị trấn Krông Klang, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị, Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy (Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Quảng Trị đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án ma túy mang bí số MT345, bắt giữ 2 đối tượng là Bùi Công Tài (sinh năm 2000, trú tại Khối 4, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) và Đặng Quang Nghĩa (sinh năm 1999, trú tại khóm Vĩnh Đông, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) về hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy với tang vật là 29.835 viên ma túy tổng hợp.

Trung tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy (C04, Bộ Công an) cho hay, Cục đã làm việc với Tổng cục Hải quan để đẩy mạnh phối hợp ngăn chặn tội phạm ma túy. Từ đó, nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ hải quan, khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ khẩn trương báo tin cho lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy để có phương án đấu tranh kịp thời.

Bên cạnh đó, lực lượng chuyên trách thuộc Cục C04 luôn tập trung đẩy mạnh phối hợp công an địa phương, nhất là các địa phương có sân bay quốc tế rà soát, điều tra cơ bản các doanh nghiệp có chức năng chuyển phát nhanh và đối chiếu Luật Bưu chính để rà soát, bổ sung kịp thời những quy định khắc phục sơ hở, thiếu sót.

Thông qua tăng cường giao ban, trao đổi thông tin và phối hợp giữa các lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy sẽ kịp thời lập chuyên án bắt giữ, đồng thời qua mỗi chuyên án sẽ tìm ra "khoảng trống", bất cập, từ đó kiến nghị các cơ quan quản lý Nhà nước điều chỉnh, siết chặt các quy định, không để kẽ hở cho tội phạm ma túy lợi dụng.

Trung tướng Nguyễn Văn Viện cũng nhấn mạnh, một biện pháp quan trọng trong đấu tranh với tội phạm ma túy là tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin với lực lượng chức năng các nước để ngăn chặn hiệu quả nguồn ma túy thẩm lậu từ sớm, từ xa qua đường hàng không, đường bưu điện.

Hoàng Giang

Nguồn Chính Phủ: https://baochinhphu.vn/phoi-hop-lien-nganh-boc-go-cac-duong-day-ma-tuy-10223112016081753.htm