Phối hợp phát động phong trào 'Chống rác thải nhựa'

Sáng 15-1, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Cục Cảnh sát Môi trường) phối hợp với Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) và trường Tiểu học Dịch Vọng B (quận Cầu Giấy, Hà Nội) tổ chức Lễ phát động phong trào 'Chống rác thải nhựa' trong cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh.

Phát biểu phát động phong trào, Thiếu tướng Lê Tấn Tảo, Cục trưởng Cục Cảnh sát Môi trường nhấn mạnh: Hiện nay, ô nhiễm rác thải nhựa được gọi là “ô nhiễm trắng”, trở thành thách thức lớn đối với cả thế giới bởi sự ảnh hưởng nghiêm trọng và lâu dài của nó tới môi trường. Các nhà khoa học ước tính, ở Việt Nam mỗi ngày có khoảng 80 ngàn tấn rác thải nhựa đưa ra môi trường. Các loại rác thải nhựa này phải cần đến hàng trăm năm để có thể phân hủy hết.

Chính bởi tác động, ảnh hưởng xấu và kéo dài của rác thải nhựa đến môi trường, nên nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam đã và đang kêu gọi, phát động mạnh mẽ phong trào “Chống rác thải nhựa”, nhằm hạn chế hậu quả nó gây ra cho môi trường, bảo vệ trái đất, đại dương xanh- bảo vệ sức khỏe của chính chúng ta.

Các đại biểu, giáo viên và các em học sinh Trường Tiểu học Dịch Vọng B cùng hưởng ứng Lễ phát động.

Các đại biểu, giáo viên và các em học sinh Trường Tiểu học Dịch Vọng B cùng hưởng ứng Lễ phát động.

Để chống rác thải nhựa một cách thiết thực, hiệu quả, mỗi chúng ta cần hướng suy nghĩ và sự quan tâm của mình tới việc chống rác thải nhựa. Từ đó, thay đổi những thói quen sinh hoạt hàng ngày, như hạn chế sử dụng túi nilon khi đi mua sắm, thay việc sử dụng ống hút nhựa bằng ống hút thân thiện với môi trường (ống hút tre, giấy an toàn cho sức khỏe... ); hoặc tái sử dụng các đồ dùng, vật dụng bằng nhựa để hạn chế rác thải nhựa ra môi trường.

Cô Đỗ Thị Mai, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Dịch Vọng B cho biết: Lễ phát động phong trào “Chống rác thải nhựa” do Cục Cảnh sát Môi trường, Học viện CSND phối hợp với nhà trường tổ chức là hoạt động rất có ý nghĩa. Thay vì chỉ tuyên truyền bằng băng zon, khẩu hiệu, các CBCS Cục Cảnh sát Môi trường đã có nhiều hình thức tuyên truyền rất phong phú, hấp dẫn đối với các em học sinh như: hỏi đáp có thưởng, sử dụng những nhân vật hoạt hình gần gũi với các em học sinh như Doremon nhằm dễ dàng truyền đạt kiến thức liên quan đến bảo vệ môi trường cho các em.

Anh Doremon thưởng quà cho những bạn học sinh thi thử tài kiến thức.

Tại buổi Phát động, Thiếu tướng Lê Tấn Tảo, Cục trưởng Cục Cảnh sát Môi trường, cô Đỗ Thị Mai, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Dịch Vọng B, ông Nguyễn Tiến Quang, Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh và bé Lê Tuệ Lâm, Liên đội trưởng của trường ký cam kết “ Chung tay bảo vệ môi trường và Nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần”.

Đồng thời, đại diện Ban Tổ chức, Thiếu tướng Nhữ Thị Minh Nguyệt, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Môi trường tặng 200 bộ chai, cốc thủy tinh đựng nước uống cho nhà trường để phục vụ sinh hoạt, học tập cho học sinh và cán bộ giáo viên của nhà trường.

Tâm Phạm

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/phoi-hop-phat-dong-phong-trao-chong-rac-thai-nhua-578274/