Phối hợp quản lý tốt ANTT bán đảo Sơn Trà

CAP Thọ Quang phối hợp với các lực lượng tuần tra, đảm bảo ANTT trên bán đảo Sơn Trà.

Năm 2019, tình hình phạm pháp hình sự trên bán đảo Sơn Trà (Q. Sơn Trà) xảy ra 7 vụ, giảm 2 vụ so với năm 2018. CAP Thọ Quang đã điều tra, làm rõ 6 vụ, 13 đối tượng, trong đó 5 vụ trộm cắp tài sản, 1 vụ bắt giữ người trái pháp luật, 1 vụ chống người thi hành công vụ. Điển hình là CAP phối hợp Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) CAQ Sơn Trà và tổ bảo vệ chùa Linh Ứng mật phục, bắt nhóm 4 đối tượng chuyên móc túi du khách đến tham quan, vãn cảnh; phối hợp truy xét nhanh vụ bắt giữ người trái pháp luật để đòi nợ tại núi Sơn Trà do nhóm 3 đối tượng thực hiện. CAP phối hợp với Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Tiên Sa thường xuyên kiểm tra hành chính đối với 26 ki-ốt kinh doanh tại khu vực cửa khẩu cảng, phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính 4 trường hợp không khai báo lưu trú theo quy định; phối hợp Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà- Ngũ Hành Sơn và Đội quy tắc đô thị P. Thọ Quang kiểm tra, xử lý 2 lán trại, 14 người ngoại tỉnh vi phạm cư trú trái phép.

Đội CSPCCC CAQ Sơn Trà phối hợp các lực lượng: Kiểm lâm, Biên phòng, CAP, dân quân thường trực P. Thọ Quang kịp thời ngăn chặn, xử lý 16 vụ cháy thực bì, cháy rừng, không để gây thiệt hại lớn về người, tài sản và tài nguyên rừng; cứu nạn cứu hộ 5 vụ, điển hình là cứu nhóm 4 du khách bị lạc trong rừng vào đêm 27-8-2019. CAP, Biên phòng, Kiểm lâm, Đội CSPCCC đã tổ chức 14 buổi tuyên truyền mít-tinh cho gần 1.500 lượt người dân dự nghe, phát hơn 500 tờ rơi tuyên truyền các quy định của pháp luật về ANTT, PCCC, ATGT, vệ sinh môi trường, Luật Biên giới quốc gia, Luật Biển Việt Nam... Qua tuyên truyền, có 25 đơn vị, doanh nghiệp tại khu vực bán đảo Sơn Trà đăng ký và đạt chuẩn về ANTT, ATGT theo Thông tư 23 của Bộ Công an về xây dựng lực lượng bảo vệ cơ quan vững mạnh.

Qua 760 lượt tuần tra 8394 trên địa bàn phường và bán đảo Sơn Trà, các lực lượng phối hợp đã phát hiện, xử lý 12 vụ việc vi phạm về quản lý, bảo vệ rừng; nhắc nhở gần 200 lượt du khách không cắm trại qua đêm, không sử dụng lửa tại khu vực rừng, ven rừng trên bán đảo Sơn Trà; tạm giữ 10 xe máy vô chủ. BQL bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng tham mưu UBND TP triển khai thí điểm công tác quản lý, đảm bảo an toàn cho du khách khi dã ngoại, tham quan tại bán đảo Sơn Trà; phối hợp cùng CAP Thọ Quang tổ chức chốt chặn, kiểm soát người ra vào các khu vực, tuyến đường nguy cơ cao về TNGT bán đảo Sơn Trà như: Trạm phát sóng DRT, Suối Ôm... CAP Thọ Quang tăng cường tuần tra 8394, phối hợp các lực lượng BQL, Biên phòng, dân quân tự vệ tuyến bán đảo Sơn Trà vào buổi chiều để nhắc nhở, xử lý các trường hợp phương tiện không đảm bảo an toàn khi lên bán đảo Sơn Trà, nhất là các xe tay ga; không để du khách cắm trại sau 17 giờ...

Trong năm 2019, Trạm Biên phòng cửa khẩu Cảng Tiên Sa phối hợp CAP Thọ Quang làm tốt công tác quản lý người nước ngoài lưu trú, tham quan, du lịch bằng tàu biển cập cảng Tiên Sa với 2.915 lượt khách quốc tế; quản lý 1.542 đoàn với hơn 70.000 lượt khách Trung Quốc đến tham quan, vui chơi giải trí tại Đà Nẵng qua khu vực cửa khẩu cảng. CAP phối hợp BCHQS P. Thọ Quang, Đội An ninh CAQ Sơn Trà, Bảo vệ an ninh Vùng 3 Hải quân phát hiện 2 vụ, thu giữ 2 phương tiện bay trái phép Flycam của 1 đối tượng người Trung Quốc và 2 người Việt Nam tại khu vực quân sự. Lực lượng tuần tra 8394 P. Thọ Quang phối hợp các lực lượng biên phòng, Trạm CSTT bán đảo Sơn Trà, kịp thời phát hiện ô-tô BKS 43A- 223.53 do nhóm 4 đối tượng người Trung Quốc lưu thông trên đường Hoàng Sa- chùa Linh Ứng mang theo kiếm tự chế với mục đích thanh toán, đánh nhau với một nhóm người Trung Quốc khác do cạnh tranh, mâu thuẫn trong làm ăn kinh doanh, chuyển CAQ Sơn Trà ra quyết định xử phạt.

Trung tá Nguyễn Hoàng Mẫn- Trưởng CAP Thọ Quang chia sẻ: Hàng năm CAP đã tham mưu cho UBND phường xây dựng các kế hoạch, phương án đảm bảo ANTT nhằm quản lý tốt địa bàn và phòng ngừa tội phạm. Nổi bật nhất là trong năm 2019, UBND P. Thọ Quang và CAQ Sơn Trà phối hợp tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 100 tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn phường về công tác đảm bảo ANTT. Thông qua đối thoại, chính quyền, Công an và các tổ trưởng dân phố đã trao đổi, chia sẻ các thông tin về tình hình ANTT ở địa bàn nói chung, bán đảo Sơn Trà nói riêng và cùng nhau tháo gỡ những vướng mắc, bất cập, tồn tại hạn chế. CAP cũng đã chú trọng làm tốt công tác phát động phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ; phối hợp, phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng đóng chân trên địa bàn đảm bảo tốt ANTT bán đảo Sơn Trà.

K.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_218186_phoi-hop-quan-ly-tot-antt-ban-dao-son-tra.aspx