Phối hợp thúc đẩy triển khai kết quả chuyến thăm và làm việc tại Hoa Kỳ của Thủ tướng Phạm Minh Chính

Tiếp Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Wendy Sherman, Thứ trưởng Hà Kim Ngọc đề nghị bà phối hợp thúc đẩy triển khai các kết quả chuyến thăm và làm việc tại Hoa Kỳ vừa qua của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN - Hoa Kỳ.

Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc tiếp, làm việc với Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Wendy Sherman. (Ảnh: Anh Sơn)

Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc tiếp, làm việc với Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Wendy Sherman. (Ảnh: Anh Sơn)

Sáng ngày 13/6, tại trụ sở Bộ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc đã có buổi làm việc với Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Wendy Sherman.

Thứ trưởng Hà Kim Ngọc đề nghị bà Sherman phối hợp thúc đẩy triển khai các kết quả chuyến thăm và làm việc tại Hoa Kỳ vừa qua của Thủ tướng Chính phủ nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN - Hoa Kỳ; tiếp tục quan tâm thúc đẩy các nội dung ưu tiên trong quan hệ hai nước.

Thứ trưởng Wendy Sherman bày tỏ vui mừng khi hai nước từng bước nối lại các hoạt động tiếp xúc trực tiếp, trao đổi đoàn sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát.

Bày tỏ mong muốn Việt Nam sẽ tích cực tham gia thảo luận về Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, bà Sherman khẳng định Hoa Kỳ sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam thực hiện các cam kết về cắt giảm khí thải tại COP26, khắc phục hậu quả chiến tranh.

Toàn cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Anh Sơn)

Hai Thứ trưởng cũng trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế; nhất trí hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các khuôn khổ hợp tác khu vực, nhất là các cơ chế của ASEAN và hợp tác tiểu vùng Mekong, phấn đấu vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Cũng trong chuyến thăm, Thứ trưởng thứ nhất Wendy Sherman đã chào xã giao Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên, gặp Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Lê Hoài Trung và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến.

Bảo Chi

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/phoi-hop-thuc-day-trien-khai-ket-qua-chuyen-tham-va-lam-viec-tai-hoa-ky-cua-thu-tuong-pham-minh-chinh-187124.html