Phối hợp thực hiện trên 180.000 lượt tuần tra, kiểm soát

Sáng 7-10-2009, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ và Trung đoàn Cảnh sát

Xử lý một trường hợp vi phạm ATGT trên đường Nguyễn Văn Linh, Q7 Ảnh: T.M.N cơ động (Công an TPHCM) đã sơ kết hai năm phối hợp tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Hai năm qua, lực lượng phối hợp đã tổ chức 180.000 lượt tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố; tiến hành xử phạt trên 1.000.000 trường hợp, riêng về đội mũ bảo hiểm đã xử lý 21.362 trường hợp vi phạm. Công tác phối hợp tuần tra đã làm giảm 128 vụ tai nạn giao thông (12%), giảm 50 người chết (6%), giảm 311 người bị thương (11%). Đã có 73 CBCS CSGT và 32 CBCS CSCĐ tham gia tấn công 53 trường hợp phạm pháp hình sự, bắt giữ 65 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật trả lại cho người bị hại. Đặc biệt, trong công tác phối hợp hai lực lượng đã có 1.245 lượt CBCS liêm khiết, không nhận hối lộ với số tiền trên 375 triệu đồng. Thượng tá Ngô Minh Châu - Phó giám đốc CATP, chỉ đạo: trong thời gian tới, hai lực lượng cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong công tác tuần tra, kiểm soát, thường xuyên sơ kết đánh giá công tác phối hợp nhằm rút ra những kinh nghiệm để hạn chế những sai sót; trong tác nghiệp phải phân công công việc cụ thể cho từng lực lượng, việc gì nên làm và việc gì không nên làm, để luôn được quần chúng tin yêu.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=681&id=36047&mod=detnews&p=