Phối hợp tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán người

Ngày 18-7, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đã tổ chức Lễ ký kết quy chế phối hợp trong công tác tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán.

Dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an.

 Đại diện các bộ ký quy chế phối hợp.

Đại diện các bộ ký quy chế phối hợp.

Đồng chí Đào Ngọc Dung phát biểu tại buổi lễ.

Quy chế phối hợp gồm 3 chương, 15 điều quy định nguyên tắc, hình thức, nội dung và trách nhiệm phối hợp giữa các bộ trong công tác tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán. Mục đích phối hợp nhằm tăng cường trách nhiệm và sự phối hợp trong chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành của các bộ đối với công tác tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán, nhất là việc tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ lấy nạn nhân làm trung tâm, vì quyền và lợi ích hợp pháp của nạn nhân; bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất của các bộ trong công tác tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng phối hợp giữa các bộ và kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thực hiện công tác này.

Theo điều 9 của quy chế, để bảo vệ an toàn cho nạn nhân bị mua bán và người thân thích của họ, Bộ Quốc phòng chỉ đạo Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển áp dụng các biện pháp bảo vệ nạn nhân và người thân thích của họ theo thẩm quyền; cử lực lượng phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Cơ sở trợ giúp xã hội, Cơ sở hỗ trợ nạn nhân trong quá trình bảo vệ nạn nhân khi được đề nghị.

Tin, ảnh: TUẤN NAM

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/phoi-hop-tiep-nhan-bao-ve-va-ho-tro-nan-nhan-bi-mua-ban-nguoi-700210