Phối hợp tổ chức hiệu quả 'Ngày hội Biên phòng toàn dân'

BĐBP và UBMTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng ký kết công tác phối hợp.

ĐÀ NẴNG- Ngày 6-3, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Miên dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị ký kết công tác phối hợp tổ chức "Ngày Biên phòng toàn dân" giữa Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQ) TP. Ngày hội được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tinh thần cảnh giác của nhân dân; vai trò, quyết tâm chính trị của các cấp ủy Đảng, chính quyền, UBMTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội; các lực lượng và toàn dân trong xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, vùng biển; đồng thời tạo điểm nhấn tích cực để thực hiện có hiệu quả các nội dung "Ngày Biên phòng toàn dân" và Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Trong quá trình phối hợp, bên cạnh thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, việc triển khai "Ngày hội Biên phòng toàn dân" hàng năm sẽ tập trung ở tất cả phường thuộc khu vực biên giới biển, do cấp ủy, chính quyên địa phương trực tiếp chỉ đạo với sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Từ tổ chức Ngày hội, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, cổ vũ động viên nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới, vùng biển, góp phần thúc đẩy hơn nữa tình đoàn kết quân dân, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn khu vực biên giới biển. Thông qua thực hiện "Ngày hội Biên phòng toàn dân", kịp thời phát hiện các tập thể, cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu trong thực hiện phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới".

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Văn Miên cho rằng, bảo vệ biên giới quốc gia là nhiệm vụ trọng yếu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị. Đà Nẵng là địa bàn chiến lược, nên song song với nhiệm vụ phát triển kinh tế, cần phát huy xây dựng nền quốc phòng, an ninh vững mạnh. Để làm tốt công tác này, Phó Chủ tịch yêu cầu BĐBP TP phối hợp với các cấp ngành, lực lượng, địa phương có liên quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu, huy động toàn dân vào công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc, biên giới quốc gia. Đồng thời, quá trình thực hiện "Ngày hội biên phòng toàn dân" phải thực hiện chăm lo công tác dân sinh, thực hiện tốt các mô hình giúp dân; huy động sức mạnh toàn dân tham gia phòng chống, tố giác và đấu tranh với tội phạm, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

CÔNG HẠNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_225880_phoi-hop-to-chuc-hieu-qua-ngay-hoi-bien-phong-toan-dan-.aspx