Phối hợp với cảnh sát Campuchia bắt nghi can vận chuyển ma túy

Tiếp nhận thông tin nhờ hỗ trợ bắt đối tượng vận chuyển ma túy từ Công an TP Hồ Chí Minh, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, Long An phối hợp với cảnh sát Campuchia nhanh chóng bắt giữ đối tượng…

Ngày 25/4, Thượng tá Phạm Thành Trung - Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây (Đức Huệ, Long An) cho biết đang hoàn tất hồ sơ bàn giao Hồ Quốc Việt (SN 1981, quê Nghệ An) cho Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy - Công an TP Hồ Chí Minh xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây tiếp nhận thông tin nhờ hỗ trợ truy bắt đối tượng Hồ Quốc Việt vì đối tượng này liên quan đến vụ vận chuyển trái phép chất ma túy mà Công an TP Hồ Chí Minh đang thụ lý.

Đối tượng Hồ Quốc Việt.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây đã phối hợp với Đồn cảnh sát cửa khẩu Sôm Rông (huyện Chanh Tria, tỉnh Svay Riêng, Campuchia) tổ chức truy xét.

Việt và phương tiện chứa ma túy thời điểm bị bắt.

Khoảng 14h ngày 23/4, hai đơn vị phối hợp đã phối hợp đã phát hiện Việt xuất hiện ở quán karaoke Tho Mo, cách cửa khẩu Mỹ Quý Tây khoảng 1km nên tổ chức truy bắt. Khi Việt vừa điều khiển xe ô tô vào quán thì các tổ công tác phối hợp ập vào khống chế. Trên xe của Việt, các tổ công tác thu giữ 3 túi nilon chứa ma túy ketamine có trọng lượng hơn 40g.

Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây đã di lý Việt và tang vật về trụ sở.

Anh Thư

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/ban-tin-113/phoi-hop-voi-canh-sat-campuchia-bat-nghi-can-van-chuyen-ma-tuy-i691285/