Phong cách thời trang gây phản cảm của các nữ thần tượng Kpop

Thời trang gợi cảm trở thành xu hướng của nhiều thần tượng Kpop. Tuy nhiên, lạm dụng trang phục gợi cảm quá đà khiến các nữ nghệ sĩ bị mất điểm trước công chúng và dư luận quốc tế.

Hàn Quốc nổi tiếng nghiêm ngặt với những vấn đề liên quan đến đạo đức văn hóa và thuần phong mĩ tục của quốc gia. Bởi vậy, vấn đề trang phục nhạy cảm của các thần tượng khiến khán giả không ít lần tỏ ra khó chịu.

Màn trình diễn Lady Marmade của bộ đôi Taeyeon và Tiffany trong concert SNSD khiến các fan phấn khích. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng 2 thành viên SNSD giống những vũ công biểu diễn ở rạp xiếc hơn ca sĩ thần tượng trình diễn trên sân khấu.

Year 7 Class 1: nhóm nhạc nữ 7 nữ sinh trung học biểu diễn nhiệt tình với trang phục hở hang, không đúng với lứa tuổi. Nhóm nhạc nữ Hàn Quốc thành lập năm 2014 đã trở thành tâm điểm “ném đá” của dư luận vì phong cách thời trang gợi cảm đến mức phản cảm.

4 cô gái Sistar đã gây chú ý khi tham gia chương trình kết thúc năm KBS Music Festival 2011 của đài KBS. Trang phục quá ngắn làm “ngứa mắt” không ít khán giả, thậm chí, những động tác nhảy gợi cảm quá đà khiến các thành viên của Sistar bị lộ hàng trên sân khấu.

Nhóm nhạc nữ Stellar ngay từ khi ra mắt đã gây tranh cãi từ hình ảnh cho đến vũ đạo. Nhóm này từ lâu đã gắn bó với hình tượng sexy, từng bị chỉ trích khi quảng bá cho ca khúc Marionette trong bộ đồ khoe vòng ba lộ liễu. Khi biểu diễn trực tiếp, trang phục của Stellar có phần kín đáo hơn, song vì chất liệu quá mỏng nên một vài thành viên đã bị lộ hàng dưới ánh sáng sân khấu.

Trong chương trình ca nhạc Show Champion trên đài MBC năm 201, Hyuna khiến không ít khán giả choáng váng với sự sexy từ trang phục đến động tác biểu diễn trong ca khúc Babe. Với sự khắt khe, công chúng Hàn Quốc khó có thể bình tĩnh để hưởng ứng màn trình diễn "nóng bỏng" của nữ thần tượng trên sóng truyền hình.

Trên sân khấu MAMA 2018,. màn solo của Hwasa trở thành tâm điểm chú ý tại sự kiện. Trong bộ bodysuit da màu đỏ siêu gợi cảm, Hwasa đã trình diễn ca khúc Above với những điệu nhảy táo bạo. Tiết mục nóng bỏng của nữ thần tượng sinh năm 1995 khiến nhiều khán giả tỏ ra kinh ngạc. Bên cạnh những lời khen ngợi về thần thái "cool ngầu" của Hwasa, một số ý kiến cho rằng bộ trang phục cô diện lên sân khấu quá phản cảm: "Nếu cô ấy là nghệ sĩ nước ngoài thì không nói làm gì nhưng vẫn là idol Kpop thôi, mặc như vậy trông thật đau mắt".

Đáp trả những ý kiến tranh cãi, một fan bình luận: "Phong cách của Hwasa xưa giờ vẫn vậy nên thấy khá bình thường, xem chủ yếu là thần thái và cách làm chủ sân khấu. Những màn trình diễn của nhóm này hay cả về phần nghe lẫn phần nhìn, không phải kiểu idol gợi cảm rẻ tiền nên vẫn rất chất".

Trước đó, Hwasa liên tục được fan Hàn nhắc tới sau màn trình diễn "đốt mắt" khán giả trong concert của Mamamoo cuối tháng 8/2018. Trên sân khấu song ca Don't give it to me cùng rapper Loco, Hwasa diện chiếc áo quây cúp ngực cùng chiếc quần bó sát không thể ngắn hơn.

Trước sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng, công ty RBW Entertainment của Mamamoo đã đưa ra một tuyên bố: "Chúng tôi không mong đợi nó sẽ trở thành một vấn đề nóng như vậy. Như mọi khi, chúng tôi chỉ chọn trang phục phù hợp với bài hát". Mặc dù có nhiều ý kiến trái chiều, song sự hiện diện táo bạo của Hwasa trong trang phục màu đỏ gợi cảm đã tạo cơn sốt không nhỏ giúp tên tuổi của cô phủ sóng rộng rãi.

Vấn đề trang phục lại trở thành tâm điểm gây tranh cãi những ngày gần đây. Trong chương trình vinh danh những người hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh KBS Drama Awards, Hyorin - cựu thành viên Sistar đã vinh dự được mời tới biểu diễn. Sau khi lễ trao giải kết thúc, cái tên Hyorin cũng giành vị trí số 2 trên Naver Search. Điều này chứng tỏ không ít khán giả theo dõi trực tiếp KBS Drama Awards 2018 cũng bị sốc trước màn biểu diễn của cựu thành viên Sistar.

Các diễn viên tại KBS Drama Awards 2018 người cắn môi, há hốc miệng, người cười ngượng nghịu, nín thở khi chờ Hyorin kết thúc màn trình diễn gợi cảm.

Trong chương trình Yoo Hee Yeol’s Sketchbook hội tụ những khách mời là giọng ca chuẩn trong làng nhạc Kpop, Hyorin đã giới thiệu 2 ca khúc mới Dally và SEE SEA. Màn trình diễn của cô được đầu tư rất công phu với dàn vũ công chuyên nghiệp phụ họa. Nữ ca sĩ được đánh giá cao về chất giọng khỏe và cá tính nhưng lại bị cư dân mạng chỉ trích vì trang phục chưa phù hợp. Việc Hyorin mặc bộ jumpsuit bó sát giống như đồ bơi khiến một số ý kiến chê trách, cho rằng màn biểu diễn này không nên phát sóng trên truyền hình quốc gia.

Trong MV Dally của single Set Up Time #2, Hyorin từng vấp phải ý kiến chê bai “khoe thân mà quên hát”. Trong MV này, nữ ca sĩ hóa quý cô sexy cùng màn vũ đạo có nhiều chi tiết máy quay soi cận cảnh vòng ba. Phần nhạc của ca khúc được đánh giá mang tính thời thượng nhưng MV lại khiến nhiều người thấy thất vọng vì quá lạm dụng vào những góc máy nhạy cảm.

Trải qua 8 năm hoạt động nghệ thuật, Hyorin thường xuyên vướng phải những chỉ trích về sở thích "khoe thân". Tuy nhiên, cô được khen ngợi là một trong những giọng ca tài năng nhất showbiz Hàn. Không ít ý kiến cho rằng trang phục này hiện đã khá phổ biến, nhiều ngôi sao thế giới đều sử dụng và không nên quá khắt khe với Hyorin.

Trái ngược với Hyorin, Hwasa từ ban nhạc nữ Mamamoo nhận được phản hồi tích cực sau khi biểu diễn tại chương trình âm nhạc truyền hình trực tiếp Kpop trên MBC cùng ngày. Mặc quần jean xanh rách và áo trắng không tay, ca sĩ được khen ngợi với màn trình diễn Rhapsody. Sự gợi cảm của các nữ thần tượng xuất phát từ sự quyến rũ trong giọng hát. Đó vẫn là điều quan trọng nhất đối với ca sĩ để chiếm được trái tim khán giả.

Linh Phương
Ảnh: Soompi

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/phong-cach-thoi-trang-gay-phan-cam-cua-cac-nu-than-tuong-kpop-post906086.html