Phòng, chống bạo lực gia đình: Chuyển biến từ sự nỗ lực của Hội phụ nữ các cấp

Theo thống kê của các cơ quan chức năng, trong 10 năm, từ 2008-2018, toàn tỉnh có trên 2.000 vụ bạo lực gia đình. Bạo lực gia đình trở thành nguyên nhân chủ yếu gây nên những tổn thương nghiêm trọng về thể chất, tinh thần của các thành viên trong gia đình, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi. Do vậy, thời gian qua, công tác phòng, chống bạo lực gia đình luôn được các sở, ngành, địa phương, tổ chức đoàn thể ở tỉnh quan tâm thực hiện bằng nhiều giải pháp phù hợp, thiết thực và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Các đại biểu tham gia diễn đàn “Hãy lên tiếng và hành động để xóa bỏ bạo lực gia đình”. Ảnh: Trường Giang

Xã Văn Phương,huyện Nho Quan được chọn triển khai Dự án “Mô hình điểm về phòng, chống bạo lựcgia đình” trong 3 năm 2008-2010. Từ một xã là điểm nóng về các vụ việc bạo lựcgia đình ở nông thôn, sau khi triển khai mô hình điểm đã có sự chuyển biến đángkể trong nhận thức cũng như hành động của người dân. Ban chỉ đạo phòng, chốngbạo lực gia đình của xã đã vận động lựa chọn các hộ gia đình tham gia vào Câulạc bộ (CLB) gia đình phát triển bền vững. Thông qua các hoạt động của CLB cácđối tượng là nam giới tham gia thảo luận về các khái niệm: Thế nào là bạo lực?Nguyên nhân và phương pháp phòng, chống bạo lực? Phụ nữ có những quyền lợi gì?Làm thế nào để chăm sóc phụ nữ… phụ nữ cũng được tham gia vào CLB làm vợ, làmmẹ, được hướng dẫn về phương pháp tổ chức cuộc sống gia đình, kiến thức nuôidạy con cái, phương pháp đối nhân xử thế…

Đặc biệt, để nângcao vị thế kinh tế của người phụ nữ, Hội Phụ nữ tỉnh đã phối hợp với các tổchức xã hội mở lớp dạy nghề, tạo việc làm cho chị em lúc nông nhàn. Mặt khác,qua tổ chức Hội, chị em có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn của Ngân hàng CSXH,được cán bộ Ngân hàng và Hội Phụ nữ tư vấn giúp chị em sử dụng có hiệu quảnguồn vốn vay.

Từ hiệu quả môhình phòng, chống bạo lực gia đình ở Văn Phương, đến năm 2011, toàn tỉnh đãtriển khai nhân rộng mô hình tại 145/145 xã, phường, thị trấn. Đồng thời, nôịdung này cũng được lồng ghép ở 1.670 tổ hòa giải ở cộng đồng dân cư. Các địaphương trong tỉnh cũng thành lập được 884 nhóm phòng chống bạo lực gia đình,hình thành 1.066 địa chỉ tin cậy ở cộng đồng; 170 cơ sở y tế khám, chữa bệnh vànơi tạm lánh cho nạn nhân bạo lực gia đình. Tại đây đã có 185 nạn nhân bạo lựcgia đình được tiếp nhận, chăm sóc tại cơ sở y tế; 1.279 nạn nhân và 1.083 ngươìgây bạo lực gia đình được các tổ chức ở địa phương tư vấn.

Có thể thấy hiệnnay, công tác phòng ngừa, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình đã nhận được sự quantâm của các cấp, các ngành và toàn xã hội. Việc bố trí nơi tạm lánh, hỗ trợ tưvấn và khám chữa bệnh cho nạn nhân bạo lực gia đình được bố trí tại các trạm ytế xã, phường, thị trấn đã giúp cho công tác hỗ trợ được kịp thời.

Cùng với công táchỗ trợ, tư vấn, các cấp chính quyền địa phương và đoàn thể đã nêu cao tinh thầntrách nhiệm trong việc can thiệp, xử lý bạo lực gia đình. Việc thực hiện cácbiện pháp xử lý đã kịp thời, theo đúng quy định của pháp luật. Đặc biệt từ khithành lập các Nhóm phòng, chống bạo lực gia đình ở địa bàn dân cư thì việc can thiệp,xử lý các vụ bạo lực gia đình đã tránh được những mâu thuẫn, ảnh hưởng trựctiếp đến thân thể và tinh thần của nạn nhân. Nếu như năm 2009 số vụ bạo lực giađình xảy ra trên địa bàn tỉnh là 303 vụ thì đến năm 2017 số vụ giảm xuống còn100 vụ.

Xác định phụ nữ,trẻ em là những đối tượng “yếu thế” khi xảy ra bạo lực trong gia đình, do đótrong những năm qua Hội LHPN tỉnh luôn là đơn vị đi đầu trong công tác tuyêntruyền thực hiện Luật Phòng chống bạo lực gia đình. Các cấp Hội trong tỉnh đãthành lập được 42 góc tư vấn pháp luật và tư vấn giáo dục đời sống gia đình, tưvấn tiền hôn nhân tại cơ sở; tổ chức gần 10.000 hội nghị tuyên truyền về bìnhđẳng giới, hôn nhân gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, các quyền của phụnữ, qua đó đã tư vấn, trợ giúp pháp lý cho gần 1.000 người.

Song song vơícông tác tuyên truyền, năm 2017, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức 2 diễn đàn “Hãy lêntiếng và hành động để xóa bỏ bạo lực gia đình” tại phường Ninh Phong (thành phốNinh Bình) và phường Nam Sơn (thành phố Tam Điệp) với sự tham gia của hơn 300người, trong đó có 100 nam giới. Thôngqua sinh hoạt của các CLB như: Phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới,phòng chống xâm hại tình dục, Cha và con trai thân thiện... Góc tư vấn giáo dụcđời sống gia đình, giáo dục tiền hôn nhân tại các huyện Nho Quan, Kim Sơn,thành phố Tam Điệp... đã có tác động tích cực tới đời sống xã hội cũng như côngtác phòng, chống bạo lực gia đình.

Cùng với các cấpHội Phụ nữ, sau 10 năm triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình,sự vào cuộc của các cấp, các ngành, đoàn thể và nhân dân đã thu được những kếtquả khích lệ. Người dân cơ bản đã hiểu thế nào là bạo lực gia đình và tác hạicủa nó nên đã tích cực tham gia phòng, chống bạo lực gia đình, số nạn nhân bạolực gia đình khai báo tăng lên. Đặc biệt một số hình thức bạo lực như: Bạo lựckinh tế, bạo lực tinh thần được khai báo, phát hiện, can thiệp, xử lý kịp thời,góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của cá nhân, gia đình trong phòng, chốngbạo lực gia đình.

Xuân Trường

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/phong-chong-bao-lyc-gia-dinh-chuyen-bien-tu-sy-no-lyc-cua-hoi-phu-nu-cac-cap-201811020827209p12c16.htm