Phòng chống bạo lực học đường từ học ngoại khóa

Hàng nghìn học sinh tiểu học thành phố Thanh Hóa hào hứng tham gia buổi ngoại khóa phòng chống bạo lực học đường.

Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, TP Thanh Hóa tổ chức buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật - Trợ giúp pháp lý.

Mang kiến thức đến học trò

Vấn nạn bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em diễn ra ngày càng phức tạp. Nhằm trang bị kiến thức cho học sinh (HS), Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (TP Thanh Hóa) đã phối hợp với UBND TP Thanh Hóa, Học viện Tư pháp (Hà Nội) tổ chức buổi “Tuyên truyền phố biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý về phòng chống xâm hại tình dục và bạo lực học đường cho học sinh Tiểu học, Trung học cơ sở”.

Tại chương trình, bằng cách thức truyền đạt lôi cuốn, hấp dẫn, các chuyên gia Trung tâm Nghiên cứu quyền trẻ em (Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam) đã chia sẻ cho học sinh, phụ huynh, giáo viên kiến thức, kỹ năng cần thiết để nhận diện các hành vi xâm hại tình dục trẻ em.

Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi hào hứng tham gia trả lời các câu hỏi của chuyên gia trong buổi ngoại khóa.

Các chuyên gia cũng truyền đạt kiến thức cho HS về nhận diện đối tượng có biểu hiện nghi vấn, cách thức tìm kiếm sự giúp đỡ trong các tình huống nguy hiểm...

Không chỉ trang bị thêm kiến thức pháp luật cần thiết trong phòng, chống xâm hại tình dục, bạo lực học đường, chương trình còn cung cấp các kỹ năng, thái độ ứng xử phù hợp trong các tình huống khác nhau; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với vấn nạn xâm hại tình dục trẻ em; phòng chống bạo lực học đường, góp phần xây dựng trường học an toàn, hạnh phúc.

Cô Nguyễn Thị Hiền, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, TP Thanh Hóa cho biết buổi tuyên truyền đã thu hút hàng nghìn học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi và Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi.

Thầy giáo Nguyễn Văn Quyết, Tổng phụ trách đội Trường Tiểu học Dịch Vọng B, quận Cầu Giấy, Hà Nội đã khuấy động chương trình bằng những câu hỏi tình huống, đố vui thú vị trên nền nhạc rap, giúp các em củng cố thêm kiến thức, kỹ năng phòng, chống xâm hại trẻ em.

Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi trả lời câu hỏi của thầy giáo Nguyễn Văn Quyết, Tổng phụ trách đội Trường Tiểu học Dịch Vọng B, (Cầu Giấy, Hà Nội) trong buổi ngoại khóa.

Chuyên gia Phan Thị Lan Hương, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu quyền trẻ em (Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam) cũng có cách truyền đạt lôi cuốn, hấp dẫn không kém để chia sẻ những kiến thức, kỹ năng cần thiết để nhận diện các hành vi xâm hại tình dục trẻ em.

Nguyễn Phương Anh, HS lớp 5B, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, chia sẻ: “Chúng em vui khi được tham gia buổi ngoại khóa. Các chuyên gia đã đem đến những kiến thức, kỹ năng bổ ích trong phòng, tránh xâm hại tình dục, bạo lực học đường. Hy vọng, nhà trường sẽ thường xuyên tổ chức chương trình ngoại khóa như vậy để học sinh thêm hiểu biết các vấn đề xã hội...”.

Nhiều biện pháp ngăn chặn bạo lực học đường

Bước vào năm học, công tác tuyên truyền giúp HS nhận thức và tránh xa bạo lực học đường là vấn đề quan trọng. Vì vậy, Ban giám hiệu Trường THPT Quan Sơn (Thanh Hóa) thông tin đến phụ huynh với mong muốn chung tay cùng nhà trường để ngăn chặn.

Thầy Nguyễn Minh Đạo, Hiệu trưởng cho biết, với mục tiêu hạn chế thấp nhất các hành vi vi phạm pháp luật có thể xảy ra trong trường học, Ban giám hiệu đã xây dựng kế hoạch, lập nhiều biện pháp tuyên truyền, triển khai sâu rộng đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh. “Công tác này được nhà trường coi như nhiệm vụ trọng tâm năm học, là cơ sở đánh giá thi đua các lớp và HS...”, thầy Đạo cho hay.

Học sinh Trường THPT Quan Sơn (Thanh Hóa) tham gia sinh hoạt ngoại khóa về phòng chống bạo lực học đường.

Cũng theo thầy Đạo, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra, trường phối hợp thường xuyên với cấp ủy, chính quyền, các cơ quan chức năng ở địa phương nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường trong HS. Tổ chức HS học tập, thảo luận về nội quy, quy định nhà trường, đoàn trường, quyền và nhiệm vụ của HS theo quy định điều lệ trường THPT; Đặt yêu cầu cao đối với HS trong thực hiện và chấp hành các quy định của pháp luật.

“Ban giám hiệu yêu cầu giáo viên đặc biệt chú ý đến việc HS gây gổ đánh nhau, kéo băng kết nhóm với thanh thiếu niên ngoài nhà trường. Nghiêm cấm tàng trữ, sử dụng vũ khí vật liệu nổ và các loại hung khí có khả năng gây sát thương, tự ý tổ chức đi chơi pic-nic, dã ngoại, tắm ao hồ, sông suối; Đặc biệt, cấm phát tán các thông tin không lành mạnh lên mạng, hay tham gia các trò chơi nguy hiểm, kích động bạo lực.

Ban giám hiệu giao giáo viên chủ nhiệm thông qua sinh hoạt 15 phút đầu giờ, sinh hoạt cuối tuần... tuyên truyền nội quy, quy định của nhà trường, đoàn trường. Đảm bảo 100% HS ký cam kết thực hiện tốt những điều nội quy, quy định nói trên...”, thầy Đạo thông tin.

Để làm tốt công tác phòng chống bạo lực học đường, Trường THPT Quan Sơn còn thành lập ban quản lý theo dõi, tạo sự gắn kết giữa HS với bạn bè, ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường xảy ra.

“Giáo viên chủ nhiệm tuyên truyền cho HS, đặc biệt HS lớp 10 mới vào trường hiểu và nhận biết nội quy, tránh xa bạo lực học đường; Thầy cô cũng nhắc nhở học sinh những hành động cấm như: không được gây gổ, tạo bè cánh, đàn đúm để khiêu khích, tham gia đánh nhau... Học sinh vi phạm phải chịu hình thức kỷ luật nặng; Cùng đó nhà trường thông tin toàn trường về các trường hợp bị xử lý để nhắc nhở, khuyên răn...”, thầy Đạo chia sẻ.

Đại diện Huyện đoàn, Công an huyện Quan Sơn phối hợp với Trường THPT Quan Sơn tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho học sinh.

Cũng theo thầy Đạo, Trường THPT Quan Sơn đã xây dựng chương trình, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao theo hình câu lạc bộ nhằm tạo sân chơi lành mạnh, môi trường học tập gần gũi, thân thiện cho HS, gắn kết tình bạn học sinh khối lớp trên với khối lớp dưới. Thông qua học tập văn hóa, giáo dục lòng nhân ái, trang bị kỹ năng sống, ứng xử, giải quyết các tình huống trong học tập, sinh hoạt hàng ngày dựa trên lòng nhân ái, sự khoan dung, độ lượng...

“Tuyên truyền phố biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý về phòng chống xâm hại tình dục và bạo lực học đường cho học sinh Tiểu học, Trung học cơ sở” - chương trình ý nghĩa, giúp giáo viên, học sinh trang bị thêm kiến thức pháp luật trong phòng, chống xâm hại tình dục, bạo lực học đường lứa tuổi TH và THCS.

Từ chương trình, thầy cô sẽ nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với nạn xâm hại tình dục trẻ em, phòng chống bạo lực học đường; Góp phần xây dựng “Trường học hạnh phúc” với các tiêu chí: Yêu thương – An toàn – Tôn trọng”, cô Nguyễn Thị Hiền, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (TP Thanh Hóa).

Bài, ảnh: Thế Lượng

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/phong-chong-bao-luc-hoc-duong-tu-hoc-ngoai-khoa-post623130.html