Phòng, chống bệnh lao phải quyết liệt như phòng, chống Covid-19

PGS, TS Nguyễn Vết Nhung, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, Chủ nhiệm Chương trình chống lao Quốc gia, nhấn mạnh như vậy tại buổi giao ban sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2020 do Bệnh viện Phổi Trung ương tổ chức ngày 17-8, tại Hà Nội.

 PGS, TS Nguyễn Viết Nhung, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương phát biểu tại buổi giao ban.

PGS, TS Nguyễn Viết Nhung, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương phát biểu tại buổi giao ban.

Theo PGS, TS Nguyễn Vết Nhung, trong 6 tháng vừa qua, Chương trình Chống lao Quốc gia áp dụng nhiều biện pháp ứng phó với Covid-19, đồng thời tăng cường phát hiện bệnh lao, tập huấn bảo vệ bệnh viện an toàn. Đến nay, hầu hết các bệnh viện phổi chuyên khoa trên toàn quốc chưa có ca lây nhiễm Covid-19. Tại Bệnh viện Phổi Trung ương cũng chưa để lọt ca bệnh. “Chúng ta đã nhận diện được Covid-19 cũng như nhận diện được bệnh lao. Người dân đã hiểu chống lao như thế nào thì chống Covid-19 cũng như thế. Do ảnh hưởng của Covid-19, số lượng người đến khám bệnh, chữa bệnh tại nhiều cơ sở y tế hiện đang giảm mạnh. Vì vậy, số lượng bệnh nhân lao tiếp cận các cơ sở giảm, việc thực hiện các hoạt động của chương trình cũng không được diễn ra, nên tình hình phát hiện bệnh nhân, công tác điều trị, bảo đảm việc tuân thủ điều trị thông qua hỗ trợ, giám sát… tất cả đều không được thực hiện một cách chính xác và đầy đủ”, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương nhấn mạnh.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, số liệu phát hiện của Chương trình Chống lao Quốc gia có xu hướng giảm mạnh (11%) so với cùng kỳ năm 2019. Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng các tỉnh, thành phố cũng đã rất nỗ lực triển khai các hoạt động khi chấm dứt giai đoạn cách ly xã hội, với việc đạt 44,3% chỉ tiêu kế hoạch phát hiện cả năm (62,72/100.000 dân) và tỷ lệ phát hiện tất cả các bệnh nhân mới và tái phát 6 tháng đầu năm đạt 45,2% chỉ tiêu kế hoạch.

Bác sĩ Bệnh viện Phổi Trung ương khám, tư vấn cho bệnh nhân về bệnh lao.

Để đạt được chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 và hướng đến mục tiêu chấm dứt bệnh lao vào năm 2030, trong 6 tháng cuối năm 2020, các địa phương cần tăng cường phát hiện chủ động, sử dụng tối đa xe XQ kỹ thuật số, phối hợp điều trị lao tiềm ẩn. Từ nay đến cuối năm, Chương trình Chống lao Quốc gia tiếp tục duy trì triển khai các hoạt động thường quy và các lĩnh vực chuyên môn ưu tiên như lao kháng thuốc, lao trẻ em, lao/HIV, đẩy mạnh triển khai các can thiệp tích cực như phát hiện chủ động bệnh nhân lao cho các nhóm nguy cơ, cộng đồng dân cư tại các khu vực khó tiếp cận, tăng cường sàng lọc chẩn đoán, điều trị lao tiềm ẩn cho người tiếp xúc và các đối tượng nguy cơ, mở rộng triển khai kiểm soát lây nhiễm lao.

Chương trình Chống lao Quốc gia hy vọng trong mỗi gia đình có ít nhất một phụ nữ biết về bệnh lao, cách phòng chống bệnh lao, khi người trong gia đình có triệu chứng của bệnh lao thì biết khám ở đâu và được khám miễn phí.

Tin, ảnh: VƯƠNG THÚY

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/y-te/phong-chong-benh-lao-phai-quyet-liet-nhu-phong-chong-covid-19-632019