Phòng chống dịch Covid-19, đội tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam bắt đầu tập kín hoàn toàn

Dịch Covid-19 tại Hà Nội đang diễn biến phức tạp, cả 2 đội tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam sẽ không mở cửa với giới truyền thông, cho đến khi có thông báo mới.

Nâng cao công tác chống dịch Covid-19, đội tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam "tập kín hoàn toàn" bắt đầu từ chiều nay (13/5).

Trong ngày 13/5, Ban chỉ đạo công tác Phòng chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội có công văn hỏa tốc về việc tạm dừng một số hoạt động để tăng cường phòng chống lây lan dịch bệnh Covid-19.

Ngay sau khi nhận được chỉ đạo, VFF cũng đã làm việc với HLV Park Hang Seo và ra thông báo với báo chí:

"Nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, phòng truyền thông thông báo tạm dừng hoạt động tác nghiệp của báo chí tại các buổi tập của 2 đội tuyển, bắt đầu từ chiều 13/5 cho đến khi có thông báo mới".

Trong những ngày qua, đội tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam đã tập luyện tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để chuẩn bị cho các giải đấu sắp tới như vòng loại World Cup 2022, vòng loại U23 châu Á hay SEA Games 31.

Các buổi tập của cả 2 đội tuyển đều diễn ra trong điều kiện thắt chặt về những quy định phòng chống dịch Covid-19. Các phóng viên chỉ được tác nghiệp trong điều kiện hạn chế và không được phỏng vấn trực tiếp các cầu thủ.

Các phóng viên sẽ không được có mặt tác nghiệp tại các buổi tập của đội tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam kể từ chiều hôm nay (13/5). Mọi hình ảnh về các buổi tập của hai đội tuyển trong những ngày tới sẽ do VFF cung cấp.

Như vậy, đội tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam sẽ có ít nhất khoảng 2 tuần "tập kín hoàn toàn" để rèn quân và chuẩn bị cho những giải đấu sắp tới.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ di chuyển sang UAE dự vòng loại World Cup 2022 vào ngày 26/5, trong khi U22 Việt Nam sẽ còn tập luyện cho đến ngày 6/6.

Hiện tại, các thành viên đội tuyển Việt Nam đã được tiêm mũi thứ 2 vaccine phòng Covid-19. Trước đó, toàn đội đã có kết quả xét nghiệm âm tính, nên yên tâm tập luyện.

Chỉ có 3 cầu thủ của CLB Sông Lam Nghệ An hiện vẫn đang cách ly tại Vinh do tiếp xúc với ca F1 của bệnh nhân Covid-19. Nhóm cầu thủ này chỉ hội quân lên tuyển khi hoàn thành cách ly và có kết quả xét nghiệm âm tính.

(tổng hợp)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/phong-chong-dich-covid-19-doi-tuyen-viet-nam-va-u22-viet-nam-bat-dau-tap-kin-hoan-toan-145107.html