Phòng chống dịch cúm Covid -19 bình tâm để vượt qua

Trong lúc dịch cúm Covid -19 chưa được khống chế nhưng không ít thông tin sai lệch làm nhiễu loạn về dịch bệnh và có không ít người lơi dụng dịch bệnh để trục lợi đã làm gia tăng thêm sự bất an cho cộng đồng và bất ổn cho thị trường.

Tính đến 6 giờ ngày 19/2, trên thế giới có 75.131 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona - Covid-19, trong đó đã có 2.007 người tử vong. Theo báo cáo của Hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm của Bộ Y tế, thế giới ghi nhận thêm 1.876 người mắc bệnh, 139 người tử vong so với mức 73.255 người mắc bệnh và 1.868 người tử vong được thống kê ở thời điểm 6 giờ ngày hôm qua 18/2.

Thông tin đáng chú ý là trong ngày hôm qua (18/2), có tới 2.974 người hồi phục xuất viện tại Trung Quốc đại lục, tăng từ 10.844 người lên 13.818 người. Số người nghi nhiễm giảm 1.022 người, từ mức 7.264 người xuống còn 6.242 người. Các khu vực ngoài Trung Quốc đại lục trong ngày hôm qua không có trường hợp tử vong mới do Covid-19.

Tại Việt Nam, trong ngày hôm qua đã có thêm 4 trường hợp mắc Covid-19 được điều trị khỏi, nâng tổng số trường hợp được điều trị khỏi là 11/16 trường hợp mắc bệnh. Tính đến 17 giờ, ngày 18/2, số ca xét nghiệm Covid-19 âm tính là 1.137 trường hợp, số ca nghi ngờ đã loại trừ là 913 trường hợp. Theo PGS-TS Lương Ngọc Khuê (Cục trưởng Cục quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Y tế), hiện nay dù chưa có thuốc đặc trị hay vaccine phòng bệnh Covid- 19, tuy nhiên Việt Nam có đủ năng lực, kinh nghiệm, tự tin chữa khỏi bệnh bằng các phương pháp điều trị khác. Nếu có ca nhiễm mới thì chúng ta đủ năng lực khoanh vùng, chữa khỏi bệnh.

Khẩu trang vẫn được bán bình thường cho người tiêu dùng ở siêu thị Co.opmart

Những thông tin trên cho thấy, việc phòng chống dịch bệnh là hết sức cần thiết song không thể cả cộng đồng đều phòng vệ một cách tiêu cực như đổ xô đi thu gom hàng hóa thiết yếu, xếp hàng cả đêm để mua vật dụng y tế hoặc tự tìm đến những bài thuốc, phương kế phòng bệnh thiếu khoa học…góp thêm sự trầm trọng của dịch mà phòng dịch cẩn trọng có khoa học.

Ông Nguyễn Văn Bách - Quyền Cục trưởng Cục QLTT TP.Hồ Chí Minh - cho biết, từ đầu tháng 2 đến nay, lực lượng QLTT thành phố đã kiểm tra và phát hiện hiện 49 vụ vi phạm, tạm giữ hơn 340.000 khẩu trang, 86 kiện hàng (khoảng 150.000 chiếc), 826 hộp khẩu trang y tế các loại, 3 thùng với 2.194 chiếc vỏ hộp khẩu trang, 8 cuộn vải không dệt, 1.761 chai, 150 kg nước rửa tay, gel rửa tay các loại. Số hàng hóa bị tạm giữ này đều không có chứng từ, hóa đơn, hàng hóa không rõ nguồn gốc. Ông Bách khuyến cáo, trước tình hình dịch bệnh như hiện nay, người tiêu dùng nên mua sản phẩm cần thiết vừa đủ dùng, tránh tình trạng hoang mang, mua hàng tích trữ, tạo ra tình trạng khan hiếm ảo, gây tác động tiêu cực đến toàn xã hội. Chưa hết, lợi dụng bắt tâm lý nhu cầu cao của người tiêu dùng đã xuất hiện tình trạng bán hàng kém chất lượng, đầu cơ, gom hàng trục lợi gây hại sức khỏe nên người tiêu dùng cần tránh xa.

Rõ ràng hành vi kinh doanh trục lợi đáng để cả xã hội lên án, trong khi thực tế tình hình nguồn cung các mặt hàng như khẩu trang, nước diệt khuẩn chưa đến mức khan hiếm để tạo nên cơn sốt thiếu hàng, vì các nhà máy tiếp tục tăng công suất sản xuất và nhanh chóng được phân phối đến người tiêu dùng. Theo Bộ Công Thương, dự kiến từ nay đến cuối tháng 2, Tập đoàn dệt may Việt Nam có khả năng cung ứng ra thị trường 10 triệu chiếc khẩu trang. Sở Công Thương một số địa phương như TP. Hồ Chí Minh, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ninh, Lai Châu…đang tiếp tục hỗ trợ chuỗi liên kết giữa nhà máy và nhà phân phối để cung cấp hàng triệu chiếc khẩu trang mỗi ngày tới tay người tiêu dùng.

Để phòng chống dịch cúm Covid- 19 hiệu quả, theo các chuyên gia y tế, người dân cần bình tâm trước dịch bệnh, không quá lo lắng nhưng cũng không chủ quan trong cách phòng vệ. Mọi người cần thực hiện đúng cách theo khuyến cáo của Bộ Y tế gửi đến từng người dân qua tín nhắn hàng ngày, trong đó tránh tiếp xúc với người có nguy cơ nhiễm bệnh, hạn chế tiếp xúc với nơi có đông người, tăng cường sử dụng các loại thực phẩm, hoa quả làm tăng sức đề kháng cho cơ thể, tăng sức khỏe bằng y học cổ truyền …

Thạc sĩ - bác sỹ Quan Vân Hùng - chuyên gia của Trung Tâm Y học cổ truyền hiện đại Ánh An (551 Lạc Long Quân, quân Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh) - cho biết, theo y học cổ truyền, virut xâm nhập vào cơ thể con người là do sức đề kháng kém. Để tăng sức đề kháng của cơ thể, góp phần điều trị bệnh, liệu pháp 4 T là khá hữu hiệu và ai cũng có thể thực hiện được. Liệu pháp 4T bao gồm: T1 là tinh thần, tâm lý liệu pháp (giảm stress); T2 là thực phẩm liệu pháp (chọn thực phẩm hữu cơ- an toàn, tươi, cân bằng axit- kiềm); T3 là tập dưỡng sinh (tập thể dục, tự xoa bóp, thiền); T4 là trị liệu bằng thuốc (dùng thuốc tây hay đông y theo toa của bác sỹ, không lạm dụng kháng sinh). Theo bác sỹ Hùng, thực hiện liệu pháp 4T cấp tốc hoàn toàn không có hại, dù không thành công trong ngăn chặn virut xâm nhập thì cơ thể sẽ có thêm sức khỏe và khả năng kháng bệnh tốt hơn.

Trần Thế

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/phong-chong-dich-cum-covid-19-binh-tam-de-vuot-qua-132828.html