Phòng, chống dịch ở Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh trong dịp Tết: Tạo thuận lợi tối đa cho hành khách

Tết Nguyên đán và mùa lễ hội 2023, công tác phòng, chống dịch đã được tăng cường thực hiện tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa).

Tết Nguyên đán và mùa lễ hội 2023 đã đến rất gần, công tác phòng, chống dịch đã được tăng cường thực hiện tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa). Ông Lê Văn Tùng, GĐ Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế Khánh Hòa đã có cuộc trao đổi với PV Báo Sức khỏe và Đời sống về vấn đề này.

PV. Thưa ông, Khánh Hòa đang chuẩn bị đón nhiều đoàn khách quốc tế lẫn khách trong nước trong dịp xuân 2023 này. Vậy công tác phòng, chống dịch ở Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh đã được triển khai như thế nào?

Ông Lê Văn Tùng: Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, Sở Y tế Khánh Hòa, chúng tôi đã có công văn về việc phối hợp tăng cường phòng, chống dịch gửi đến hàng loạt các đơn vị như: Cảng vụ hàng không Miền Trung tại Cam Ranh; Công an cửa khẩu sân bay quốc tế Cam Ranh; Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Cam Ranh; Đại diện các hãng hàng không…

Việc tăng cường này nhằm phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ hoặc mắc COVID-19 cũng như bệnh truyền nhiễm khác để xử lý kịp thời, nhất là các đối tượng nhập cảnh từ các khu vực đang bùng phát dịch, các nơi xuất hiện các biến thể mới.

Chúng tôi tiếp tục thực hiện việc phân luồng, bố trí các đường line, đảm bảo 100% hành khách được giám sát thân nhiệt và thể trạng. Đảm bảo các điều kiện thuận lợi, thông thoáng không gây ứ đọng hành khách tại khu vực kiểm dịch khi thực hiện công tác giám sát y tế.

Công tác phòng, chống dịch ở Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh được tăng cường xuyên suốt trong dịp Tết Nguyên đán.

Công tác phòng, chống dịch ở Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh được tăng cường xuyên suốt trong dịp Tết Nguyên đán.

Chúng tôi đã cập nhật và triển khai mạnh mẽ việc thực hiện thông điệp 2K (khẩu trang, khử khuẩn) và tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đủ liều đến tất cả cán bộ, nhân viên, lao động của các đơn vị liên quan lẫn hành khách.

Tạo thuận lợi cho khách đến cảng hàng không

PV. Để tạo thuận lợi cho hành khách quốc tế đến Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh dịp Tết, đơn vị sẽ triển khai biện pháp hỗ trợ nào, thưa ông?

Ông Lê Văn Tùng: Chúng tôi bố trí phiên dịch viên tiếng Trung Quốc, tiếng Nga, tiếng Thái Lan... để hỗ trợ cán bộ kiểm dịch y tế trong trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình. Đồng thời tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang đảm bảo công tác phòng, chống dịch theo đúng quy định của Bộ Y tế tới toàn thể cán bộ nhân viên, hành khách.

PV. Đối với hành khách được xác định bị mắc COVID-19 thì sẽ xử trí ra sao?

Ông Lê Văn Tùng: Chúng tôi đã đề nghị các hãng hàng không/Công ty lữ hành bố trí phương tiện riêng chở hành khách về nơi khách sạn đã đăng ký lưu trú đối với trường hợp hành khách du lịch nhập cảnh bị mắc COVID-19 thể nhẹ và vừa, không cần nhập viện. Trong trường hợp hành khách dương tính kèm theo các triệu chứng nặng cần hỗ trợ y tế, Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế Khánh Hòa sẽ phối hợp với Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh và các đơn vị y tế có liên quan bố trí phương tiện vận chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Khánh Hòa để kịp thời điều trị.

Việc phân luồng ở Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa) được thực hiện khoa học, chặt chẽ

PV. Còn có khuyến cáo nào đối với các đơn vị đang hoạt động ở Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, thưa ông?

Ông Lê Văn Tùng: Chúng tôi khuyến cáo các đơn vị thực hiện công việc tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh nếu phát hiện người có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm như: sốt, ho, khó thở… cần phải báo cáo ngay cho Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế Khánh Hòa để có biện pháp can thiệp và xử lý kịp thời.

PV. Xin cảm ơn ông!

Hà Đạo

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/phong-chong-dich-o-cang-hang-khong-quoc-te-cam-ranh-trong-dip-tet-tao-thuan-loi-toi-da-cho-hanh-khach-169230119092907764.htm