Phòng, chống dịch tại Thôn Văn Lâm 3 đáp ứng mục tiêu đề ra

Chiều 19-3, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức họp báo thông tin tình hình và công tác phòng, chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Ninh Thuận khẳng định, các vấn đề liên quan về công tác phòng, chống dịch trong cộng đồng và khu vực cách ly Thôn Văn Lâm 3 đáp ứng mục tiêu đề ra.

Ninh Thuận

Người dân thôn Văn Lâm 3, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam (tỉnh Ninh Thuận) hỗ trợ lương thực cho nhau trong thời gian cách ly.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, tính đến 16 giờ ngày 19-3, toàn tỉnh có 120 trường hợp F1 đang được cách ly tại Trường Quân sự địa phương và Khoa Nội tổng hợp của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận. Đã thực hiện lấy 74 mẫu bệnh phẩm gửi đến Viện Pasteur Nha Trang xét nghiệm và kết quả có hai trường hợp dương tính (bệnh nhân thứ 61 và 67), còn lại hơn 30 mẫu của F1 đã gởi đến Viện Pasteur Nha Trang xét nghiệm và sẽ có kết quả vào ngày 20-3.

Với phương châm không bỏ sót bệnh nhân F1, tỉnh đã tổ chức nhiều biện pháp tập trung cách ly điều trị để ngăn chặn triệt để dịch Covid-19 việc lây lan ra cộng đồng. Từ ngày 13 đến 17-3, trên địa bàn tỉnh có 129 công dân Ninh Thuận đi nước ngoài nhập cảnh về lại địa phương, các trường hợp này đã được cách ly để bảo đảm cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Bình nói: “Ngày 20-3, hơn 30 mẫu F1 đã gởi đến Viện Pasteur Nha Trang xét nghiệm, nếu xác định là âm tính thì tất cả các bệnh nhân F2 đã tiếp xúc với F1 trước đó sẽ được giải tỏa khỏi khu vực cách ly. Tuy nhiên, các đối tượng F1 dù có âm tính, vẫn tiếp tục được cách ly đúng 14 ngày theo quy định mới giải tỏa”.

Tỉnh cũng đã cung cấp thông tin làm rõ một số vấn đề liên quan đến việc cung cấp lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết đễ hỗ trợ cho bà con trong khu vực thôn Văn Lâm 3, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam; tình trạng chăn thả các đàn gia súc trong vùng đang cách ly, liệu có bảo đảm an toàn môi trường cũng như ngăn chặn được việc lây lan chéo….

Quang cảnh cuộc họp báo tại UBND tỉnh Ninh Thuận.

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Phương Phiên cho biết, hiện tại bệnh nhân thứ 61 còn triệu chứng ho, có đờm, nhưng dấu hiệu sinh tồn tiến triển tốt. Tuy nhiên, bệnh nhân này có mắc chứng bệnh tiểu đường, cho nên bệnh viện đã thành lập một hội đồng chuyên môn bên ngoài tổ chức hội chẩn và đang tiếp tục điều trị theo đúng phác đồ của Bộ Y tế. Bệnh nhân thứ 67, qua điều trị, bệnh nhân này chỉ còn dấu hiệu ho khan, có ít đờm… có dấu hiệu sinh tồn tiến triển tốt.

Theo Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Thuận, Nguyễn Nhị Linh, muốn phát hiện sớm các trường hợp lây lan thì cần chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức khai báo tự nguyện trong người dân. Tại thôn Văn Lâm 3, đã tổ chức một đội khám lưu động để kịp thời khám và xử lý giúp người dân khi phát sinh những bệnh thông thường khác. Đối với những trường hợp F2 đang cách ly tại nhà, có một bộ phận theo dõi, giám sát và hướng dẫn thực hiện tốt các giải pháp ngăn ngừa bệnh. Hiện đã bố trí hai chiếc xe cấp cứu tại thôn Văn Lâm 3, sẵn sàng chuyển người dân đang cách ly lên tuyến trên khi phát sinh các bệnh thông thường cũng như chuyển lên tuyến trên những trường hợp mắc F2 đang điều trị nếu có nhu cầu cách ly khi nâng lên F1.

Chủ tịch huyện Thuận Nam cho biết đến chiều 19-3, địa phương đã tập kết đầy đủ các nhu yếu phẩm cần thiết để cấp phát cho bà con thôn Văn Lâm 3. Đồng thời, huyện đã nhận hỗ trợ của Trung Nam Group một tỷ đồng, và các tổ chức, cá nhân khác tài trợ hơn 5.000 khẩu trang y tế, nước uống đóng chai… Tại vùng cách ly, để bảo đảm sức khỏe cho lực lượng trực chốt, trách việc lây chéo, đã bố trí đủ nơi ăn, chỗ ngủ để nghỉ ngơi. Huyện tiếp tục rà soát nắm lại danh sách của những người nước ngoài đang ở tại địa bàn để có giải pháp hướng dẫn. Hiện tại, quản lý tốt đối tượng F2 theo phác đồ điều trị của Bộ Y tế.

Phó Giám đốc Sở Y tế Ninh Thuận, Lê Vũ Chương cho biết, liên quan đến hai phòng khám là: Phòng khám đa khoa Thái Hòa và Phòng khám 16-4 nằm trên địa bàn TP Phan Rang -Tháp Chàm đã có những y, bác sỹ tiếp xúc với bệnh nhân thứ 67, những ca này đã đưa đi cách ly tập trung F1 và F2. Hiện tại, hai phòng khám khám này đã tạm dừng hoạt động trong ngày 19-3. Ngày 20-3 mai sẽ tiếp tục xử lý môi trường tại hai cơ sở này. Nếu ngày mai những nhân viên F1 này âm tính thì sẽ giải tỏa F2.

Đại diện lãnh đạo ngành y tế Ninh Thuận trả lời các câu hỏi về diễn biến Covid-19 tại vùng cách ly và cộng đồng của phóng viên báo chí tại cuộc họp báo.

Chủ tịch UBND tỉnh Lưu Xuân Vĩnh, nhận định, hiện nay, dịch Covid-19 trở thành “đại dịch”, do đó tỉnh rất tập trung chỉ đạo các địa phương chủ động các biện pháp phòng, chống với tinh thần quyết tâm và trách nhiệm cao nhất để bảo đảm sức khỏe cho Nhân dân cho đến khi hết dịch; tỉnh thường xuyên rà soát các phương pháp, kịch bản để chủ động điều chỉnh, triển khai phù hợp để nâng cao hiệu quả cao nhất trong phòng, chống dịch bệnh.

Do đó, yêu cầu các địa phương tăng cường nắm chắc các trường hợp người nước ngoài nhập cảnh đến Ninh Thuận. Từ nay cho đến khi hết dịch, đẩy mạnh hơn nữa các biện pháp phòng, chống, rà soát, bổ sung các kịch bản để kích hoạt các biện pháp phòng trừ có hiệu quả, chủ động bố trí thêm nhiều cơ sở cách ly; nêu cao tinh thần của người đứng đầu chính quyền cơ sở, tuyên truyền,vận động người dân đang trong vùng cách ly y tế nâng cao nhân thức, tổ chức giám sát công tác phòng chống và tuân thủ đúng quy định đã hướng dẫn tại khu vực cách ly.

Tập trung mọi nguồn lực và điều kiện có thể để ngăn chặn dịch lây lan ra cộng đồng; kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh hỗ trợ người dân thôn Văn Lâm 3 vượt qua giai đoạn cách ly. Đến thời điểm này, việc xử lý các vấn đề liên quan về công tác phòng, chống dịch trong cộng đồng và khu vực cách ly Thôn Văn Lâm 3 đáp ứng mục tiêu đề ra.

NGUYỄN TRUNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/y-te/tin-tuc/item/43686002-phong-chong-dich-tai-thon-van-lam-3-dap-ung-muc-tieu-de-ra.html