Phòng chống dịch viêm phổi Vũ Hán: Người dân đổ xô đi mua khẩu trang

Việc dịch cúm Vũ Hán đang tiếp tục gia tăng và đe dọa tính mạng của con người theo từng giờ, vì vậy nhiều người dân Hà Nội đã đổ xô tìm mua những chiếc khẩu trang có khả năng kháng khuẩn, virus.

Việc tìm mua và đeo khẩu trang vào những dịch cúm là điều rất cần thiết để tránh lây lan bệnh dịch. (Ảnh:AFP/TTXVN)

Việc tìm mua và đeo khẩu trang vào những dịch cúm là điều rất cần thiết để tránh lây lan bệnh dịch. (Ảnh:AFP/TTXVN)

Sau những diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi Vũ Hán – virus corona, thị trường khẩu trang đã trở nên sôi động khác thường với sự xuất hiện hàng loạt sản phẩm khác nhau được quảng cáo với công dụng kháng khuẩn tuyệt đối mà những loại khẩu trang thông thường không có được.

Loạn khẩu trang, giá tăng vọt

Chị Tâm, một chủ cửa hàng thuốc ở phố Trần Khát Chân, Hà Nội cho biết mấy ngày nay lượng người mua khẩu trang rất đông, có ngày cửa hàng của chị bán được gần 500 chiếc, cháy hàng không kịp nhập. “Nhiều người lo dịch cúm phát tán rộng nên mua trước để dự phòng. Có nhiều người còn hỏi mua khẩu trang nhập khẩu để yên tâm hơn,” chị Tâm nói.

Theo khảo sát của PV, giá các loại khẩu trang đều đồng loạt tăng vọt, khẩu trang y tế thường được bán với giá 30-40 nghìn đồng/hộp nay đã tăng tới 80-120 nghìn đồng/hộp, gấp đôi ngày thường. Các loại khẩu trang sợi hoạt tính khác như Kissy, Kari Bon, Kitty, Anvilife, Leo… cũng đồng loạt tăng từ 10-20 nghìn đồng, giá dao động từ 30-60 nghìn đồng/chiếc.

Bắt gặp chị Nguyễn Phương Mai (Hai Bà Trưng, Hà Nội) đang tìm mua khẩu trang trên dọc các hàng thuốc trên phố Phủ Doãn, chị Mai cho biết: “Tôi nghe nhiều đài báo biết thông tin về dịch cúm Vũ Hán nên cũng muốn tìm mua khẩu trang diệt khuẩn chống virus cho gia đình. Tuy nhiên, các chợ trên mạng tới các cửa hàng những sản phẩm này được bán rất nhiều, đủ các mức giá khác nhau nên tôi cũng không biết lựa chọn sản phẩm nào, cũng không biết công dụng đến đâu?”.

Công dụng thì người dân chưa biết thực hư ra sao, nhưng mức giá thì vô vàn, từ chục nghìn cho đến vài trăm nghìn đồng.

Với từ khóa 'khẩu trang corona' sẽ cho ra hàng chục triệu kết quả cùng với những loại khẩu trang với mức giá khác nhau. (Ảnh chụp màn hình)

Tại một cửa hàng bán khẩu trang trên phố Hào Nam, Hà Nội, giá khẩu trang chống virus khoảng 50 nghìn đồng/chiếc, có xuất xứ Trung Quốc, không tem mác, không có tiêu chuẩn, công dụng bằng tiếng Việt. “Vì Việt Nam chưa thể sản xuất được mặt hàng này do vậy phần lớn khẩu trang chống khuẩn đang được bán trên thị trường hiện nay có nguồn gốc từ Trung Quốc nhưng là hàng nội địa nên vẫn rất yên tâm về chất lượng là chống được virus,” anh T., chủ cửa hàng cho biết.

Bên cạnh đó, trên ‘thị trường online’ cũng sôi sục những chiếc khẩu trang thương hiệu Mỹ có hiệu 3M. Những chiếc khẩu trang này được cho là có công dụng chống bụi mịn, kháng khuẩn, kháng virus tuyệt đối và giá cho những chiếc khẩu trang này từ 300-500 nghìn đồng/hộp tùy mẫu.

“Loại 3M N95 9001V có giá 60 nghìn đồng/chiếc, còn loại N95 8210 có giá 130 nghìn/chiếc. Mỗi chiếc được sử dụng trong khoảng 245 giờ (liên tục trong khoảng 10 ngày),” một người bán online giới thiệu với PV và khẳng định cả hai loại đều được sản xuất theo “tiêu chuẩn lọc bụi của Mỹ, giá hơi đắt nhưng rất hiệu quả”.

Theo tìm hiểu của PV, những chiếc khẩu trang có tên “N95” là dựa theo Tiêu chuẩn dùng để đánh giá khả năng lọc của một chiếc khẩu trang, do Viện Sức khỏe và An toàn Lao động Quốc gia Hoa Kỳ công bố và có khả năng lọc được bụi, khói, vi khuẩn đến 95%, vì vậy nên được nhiều người dân tin tưởng vào hiệu quả và tìm mua những chiếc khẩu trang có chuẩn này.

Ngoài ra, vì sự nhiễu loạn giá của thị trường khẩu trang nên một số bạn trẻ đã rủ nhau đặt hàng thông qua các kênh thương mại điện tử quốc tế. Bạn Trung Nghĩa (Hoàng Mai, Hà Nội) chia sẻ: “ Để đảm bảo chất lượng, chúng em rủ nhau đặt hàng trên Amazon các khẩu trang loại N95, N99 vì chuẩn theo các quy định của kháng khuẩn của quốc tế.”

Khẩu trang N95 phòng ngừa ‘viêm phổi Vũ Hán’ có thực sự cần thiết?

Nhớ về lịch sử về đại dịch SARS năm 2003 đã khiến người dân gia tăng cảm giác lo lắng và sợ hãi trước dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán hiện nay. Do đó, nhu cầu về khẩu trang phòng bệnh cũng tăng vọt. Khẩu trang N95 đã nhanh chóng hết hàng trên các hệ thống siêu thị và hiệu thuốc, thậm chí còn khiến các nhân viên y tế ở tiền tuyến không đủ dùng.

Theo báo cáo thử nghiệm của Cơ quan quản lý sức khỏe và an toàn lao động quốc gia Hoa Kỳ, việc sử dụng khẩu trang N95 có thể làm giảm khả năng nhiễm các loại virus vi khuẩn xuống dưới 5%, nhưng như vậy cũng không có nghĩa là loại bỏ hoàn toàn khả năng nhiễm khuẩn. Ngoài ra còn có vấn đề giới hạn thời gian sử dụng và đeo khẩu trang đúng cách không.

Theo đó, Phó giáo sư Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết rằng khẩu trang y tế thông thường đủ khả năng phòng ngừa virus corona.

Để phòng tránh dịch cúm lây lan, chỉ cần dùng những loại khẩu trang y tế thông thường đúng cách và vệ sinh cá nhân sạch sẽ cũng tăng khả năng phòng bệnh. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Các loại khẩu trang chuyên dụng như N95 và quần áo bảo hộ chỉ dùng cho nhân viên y tế làm việc trong môi trường tiếp xúc trực tiếp với mầm bệnh hoặc cho người đi vào vùng dịch hoặc nơi cách ly bệnh nhân, nghi ngờ có virus. Hơn nữa, khẩu trang N95 được thiết kế quá chặt và có thể gây khó thở cho mọi người.

Ngoài ra, người dân không cần mua thuốc xịt hay các loại chất tẩy rửa chuyên dụng, khẩu trang đặc biệt vì tốn kém và dư thừa không cần thiết. Chỉ cần vệ sinh nhà cửa bằng chất tẩy rửa thông thường cũng giúp phòng dịch bệnh và các chủng corona virus.

Các chuyên gia y tế cũng cho biết bất kỳ hình thức bảo vệ cơ thể nào, dù là khẩu trang hay mặt nạ phòng độc, đều có thể làm giảm nguy cơ lây nhiễm bệnh nhưng việc sử dụng khẩu trang cũng phải đúng cách. Nếu đeo khẩu trang nhưng vẫn dùng tay chạm vào mũi, miệng bên dưới lớp vải (để gãi ngứa, nghe điện thoại, ăn uống...) có thể mang theo các mầm bệnh tiềm tàng vào cơ thể.

Ngoài ra, Phó giáo sư Trần Đắc Phu cho biết thêm ngoài đeo khẩu trang thì một biện pháp phòng bệnh nữa là rửa tay với xà phòng. Các nghiên cứu cho thấy rửa tay với xà phòng giảm được 44% sự lây truyền các bệnh hô hấp. Rửa tay và tránh tiếp xúc với người bị bệnh rất quan trọng trong việc ngừa bệnh lây qua đường hô hấp./.

Minh Hiếu (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/phong-chong-dich-viem-phoi-vu-han-nguoi-dan-do-xo-di-mua-khau-trang/620368.vnp